22/02/2014 - 21:04

CÁC CLB VÕ THUẬT Ở VÙNG VEN

Vất vả!

Những năm gần đây, khá nhiều CLB của các môn võ karatedo, taekwondo, vovinam, judo… được thành lập ở các quận, huyện. Ban đầu, các CLB có khá đông học viên, nhưng chỉ vài tháng sau đó số lượng học viên giảm sút; đặc biệt, một số CLB phải đối mặt với nguy cơ giải tán chỉ sau thời gian thành lập ngắn ngủi.

Các võ sinh CLB Taekwondo Trường THCS Thới An Đông tập luyện. 

Chúng tôi đến CLB taekwondo Trường THCS Thới An Đông, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, vào dịp các võ sinh đang ôn luyện cho kỳ thi lên đai. Mặc nắng nóng khá gay gắt, hơn 40 võ sinh chia thành nhiều nhóm vẫn tích cực ôn luyện, mồ hôi đầm đìa trên mặt, ướt đẫm lưng áo, nhưng vẻ mặt em nào cũng tươi tắn... Số võ sinh này đã đăng ký học từ lúc này mới mở cho đến nay. Ban đầu, khi mới thành lập, CLB có hơn 100 học viên đăng ký, nhưng sau khoảng 6 tháng hoạt động thì giảm dần, giờ chỉ còn lại những người thật sự yêu thích võ thuật, quyết tâm theo đuổi môn này. Võ sinh Lương Bá Huy, học lớp 7 tại Trường THCS Thới An Đông, cho biết: “Em tập luyện ở CLB gần 6 tháng. Nhà em cách trường khoảng 3 cây số. Mỗi ngày, sau giờ học văn hóa, em cũng tranh thủ đạp xe đến đây tập võ…”. So với Huy, nhiều võ sinh khác phải đi xa hơn nhiều. Thế nên, không ít võ sinh đã nghỉ tập chỉ sau 1- 2 tháng vào học.

So với các môn võ thuật khác, môn karatedo khá thịnh hành khi hiện nay trên địa bàn các quận, huyện có khoảng 10 CLB; đông nhất là ở quận Ninh Kiều- 4 CLB, mỗi CLB có khoảng 60 võ sinh. Lợi thế của các CLB nằm ở trung tâm là có điều kiện thuận lợi về sân bãi, mật độ dân số đông, nên ổn định về số lượng học viên. Trong khi đó, ở các khu vực vùng ven, các CLB phải hết sức trầy trật để duy trì hoạt động. Đơn cử như CLB karatedo ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, được thành lập từ năm 2010 đến nay. Theo HLV phụ trách Võ Minh Tâm, CLB hoàn toàn miễn học phí, thậm chí hỗ trợ cả trang phục cho các võ sinh khó khăn, nhưng hiện tại CLB chỉ còn khoảng hơn 20 em, chủ yếu là học sinh cấp I và II, dù lúc đầu mở lớp có hơn 60 em.

Theo các HLV dạy võ thuật ở CLB, có nhiều nguyên nhân khiến các CLB võ thuật, đặc biệt là CLB võ thuật ở vùng ven không ổn định. Trước hết là do phần lớn các em đến đăng ký học võ vì tò mò, muốn tìm hiểu, và sau một thời gian luyện tập, sự hứng thú giảm dần. Thứ hai là các CLB võ thuật chỉ sinh hoạt vào chiều tối, ở cách nhà khá xa nên phụ huynh cũng ngại cho con em đi học. Thứ ba là đa phần CLB tập luyện ngoài trời nên đến mùa mưa thì thường xuyên nghỉ tập, cộng với cơ sở vật chất ở các CLB thiếu thốn cũng ảnh hưởng đến tâm lý của các võ sinh. Ông Võ Minh Tâm, HLV môn karatedo tại Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT TP Cần Thơ, chia sẻ: “Khi thành lập CLB, ai cũng mong muốn duy trì được hoạt động vì để một CLB có ngày ra mắt là quá trình khá vất vả, đặc biệt ở các xã ngoại thành. Những người đứng lớp có khi phải chạy hàng chục cây số đến điểm dạy, đầu tư công sức cho công tác huấn luyện. Nhiều CLB không thu phí nhưng cũng không thể duy trì số lượng học viên. Vì vậy, khi mở CLB ở vùng ven thì phải chuẩn bị tinh thần cho việc giảm học viên, hoặc khổ hơn là giải tán CLB”.

Thời gian qua, võ thuật Cần Thơ đã có không ít VĐV đoạt thành tích cao ở giải đấu từ cấp khu vực đến cấp toàn quốc và quốc tế. Phần lớn VĐV này xuất thân từ các CLB võ thuật ở quận, huyện, được HLV phát hiện rồi đưa lên đào tạo ở các tuyến của thành phố. Có thể kể một số tên tuổi như: VĐV vovinam Trần Công Tạo của huyện Phong Điền đoạt HCV Thế giới và Seagames 27, VĐV karatedo Bùi Thị Ngọc Hân của quận Cái Răng đoạt HCĐ Đông Nam Á 2013, hay VĐV taekwondo Nguyễn Thanh Nhân của quận Thốt Nốt, 2 lần đoạt HCV giải học sinh toàn quốc… Do đó, có thể nói các CLB võ thuật ở địa phương là chiếc nôi của những VĐV võ thuật thành tích cao. Chiếc nôi này cần được đầu tư, phát triển một cách bài bản thì mới có thể là điểm tựa vững chắc cho những tài năng võ thuật của thành phố!

Bài, ảnh: XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết