13/01/2013 - 00:49

Vàng kém hấp dẫn?

Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3-4-2012 (Nghị định 24) của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng là cơ sở pháp lý cần thiết cho quản lý nhà nước đối với thị trường vàng. Theo Nghị định 24, từ 10-1-2013, các tổ chức đang kinh doanh mua, bán vàng miếng không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp sẽ không được phép thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng. Đến ngày 24-5-2013, các tổ chức hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ nếu không có giấy phép sẽ không được phép thực hiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ... Các qui định về thời hạn đăng ký kinh doanh buộc các tổ chức, cá nhân, các tổ chức tín dụng (TCTD) có nhu cầu kinh doanh vàng, gia công vàng… phải đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, công nghệ, tài chính, thủ tục đăng ký kinh doanh… nhằm góp phần lập trật tự kinh doanh vàng trong nước.

Các doanh nghiệp (DN) hoạt động mua, bán vàng miếng phải có vốn điều lệ từ 100 tỉ đồng trở lên và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này từ 2 năm trở lên, có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 triệu đồng/năm trở lên trong 2 năm liên tiếp gần nhất; TCTD được NHNN cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng phải có vốn điều lệ từ 3.000 tỉ đồng trở lên, có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng, có mạng lưới chi nhánh tại 5 tỉnh, thành phố trở lên… Theo thống kê của NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ, trong đợt I, tại TP Cần Thơ có 78 địa điểm được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; trong đó gồm 15 TCTD (71 địa điểm) và 5 DN (7 địa điểm) được NH Trung ương cấp phép. Còn cấp phép sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ thuộc thẩm quyền của NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ thì đến nay, chi nhánh chưa cấp phép cho đơn vị nào trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Thành Để, Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp và kiểm soát nội bộ NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ cho rằng, thời hạn hết hạn đăng ký lĩnh vực này đến ngày 25-5-2013, nên các chủ tiệm vàng còn đang thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố. Bởi muốn thực hiện sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ phải là DN có giấy phép kinh doanh, nên nhiều chủ tiệm vàng còn ngại các thủ tục đăng ký…

Hiện nay, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới trên dưới 3 triệu đồng/lượng, dù NHNN đã tham gia quản lý thị trường vàng. Các chuyên gia cho rằng, với những qui định ràng buộc của Nghị định 24 cùng các giải pháp điều hành của NHNN, cùng những diễn biến khó dự báo của giá vàng thế giới trong năm 2013 thì kênh đầu tư vàng có thể kém hấp dẫn hơn những năm trước. Với mức giá chênh lệch hiện tại thì có thể bán vàng chốt lời, nhưng muốn đầu tư mới cần thận trọng. Nếu không lường hết những rủi ro từ chính sách trong nước, diễn biến của thị trường vàng thế giới, nhà đầu tư rất dễ bị thiệt hại kép.

GIA BẢO

Chia sẻ bài viết