25/04/2020 - 18:00

Vận động hơn 26,4 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn 

Ban Chỉ huy Quân sự quận Cái Răng tặng hơn 3,5 tấn gạo w Chương trình “Saigon Times - Nối vòng tay lớn” về Cần Thơ

(CT)- Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ, từ ngày 17-3-2020 đến 24-4-2020 Ủy ban MTTQVN các cấp trong thành phố đã vận động hơn 12 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, tiền mặt hơn 3,2 tỉ đồng; thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm tổng trị giá hơn 8,7 tỉ đồng (14 điểm “ATM gạo” tại các quận, huyện với tổng trị giá lắp đặt 138 triệu đồng và số tiền, hàng hóa vận động cho các điểm “ATM gạo” trị giá hơn 3,1 tỉ đồng). Các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo vận động hơn 7,2 tỉ đồng. Ngoài ra, Mặt trận các cấp trong thành phố còn phối hợp vận động hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn.

Lực lượng dân quân tham gia chuyển gạo đến điểm tặng gạo cho người dân ở phường Lê Bình. Ảnh: CHUNG CƯỜNG

Được sự thống nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố đã trao 2.500 phần quà cho hộ nghèo và các tổ làm công tác từ thiện (trong đó có 2.401 hộ nghèo). Mặt trận cũng trao 500 khẩu trang y tế và 100 phần dụng cụ chống dịch cho Hội Chữ thập đỏ thành phố để trang bị cho các tổ công tác từ thiện tại các bệnh viện thuộc Hội quản lý; chuyển 400 bộ trang phục phòng, chống dịch và 108 chai nước rửa tay kháng khuẩn về Sở Y tế thành phố trang bị cho các y, bác sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, trị giá 100 triệu đồng; chuyển 1.700 khẩu trang, 340 hộp nước ép ổi, 590 thùng sữa đậu nành, 30 thùng nước suối, 50 bình gas, 1.000kg gạo, 100 phần bánh kẹo, 1 máy hút đàm, 100 trứng vịt, 8 thùng dầu ăn đến các tình nguyện viên thực hiện công tác phòng, chống dịch và cán bộ, lực lượng trực tại các điểm kiểm soát y tế, khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự thành phố (cũ), Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ…

Các quận, huyện, xã, phường, thị trấn cũng vận động và trao tặng 4.954 phần quà, hơn 205 tấn gạo, 90.000 khẩu trang các loại và nhu yếu phẩm khác cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bán vé số bị ảnh hưởng do dịch COVID- 19 và xâm nhập mặn, với trị giá hơn 5 tỉ đồng.

► Nhằm chung tay phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Cái Răng vận động và trao tặng hơn 3,5 tấn gạo cho người dân. Từ ngày 23 và 25-4, Ban CHQS quận đã chuyển gạo đến các “ATM gạo” tặng người dân ở các phường Ba Láng, Lê Bình, Hưng Phú và Tân Phú.

Thượng tá Nguyễn Việt Triều, Chính trị viên Ban CHQS quận, cho biết: Ban CHQS quận còn tổ chức tặng gạo cho gia đình của thanh niên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự; lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn và các hộ dân được lực lượng vũ trang quận nhận giúp đỡ trong phong trào “Lực lượng vũ trang Cần Thơ chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ban CHQS quận còn có nhiều hoạt động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, như: cử lực lượng tổ chức chuẩn bị các khu cách ly trên địa bàn quận; tuyên truyền và vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

►Sáng 24-4, chương trình “Saigon Times - Nối vòng tay lớn” diễn ra tại ATM gạo ở công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều.

Chương trình tặng 50 phần quà cho 50 bà con đang xếp hàng nhận gạo tại ATM gạo. Mỗi phần quà gồm 150.000 đồng tiền mặt (từ đóng góp của nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh) và túi nhu yếu phẩm trị giá 150.000 đồng (từ đóng góp của Công ty 9999 và Shop C&D ở Cần Thơ). Tổng trị giá các phần quà khoảng 15 triệu đồng.

Bà con có hoàn cảnh khó khăn ở Cần Thơ nhận quà từ chương trình “Saigon Times - Nối vòng tay lớn”. Ảnh: DUY KHÔI

Chương trình “Saigon Times - Nối vòng tay lớn” do nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group) thực hiện từ đầu tháng 4-2020 nhằm giúp người có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Đến nay, chương trình đã trao 800 phần quà tại TP Hồ Chí Minh và một số địa phương ĐBSCL, tổng trị giá gần 250 triệu đồng.

Thanh Thy - Chung Cường - Duy Khôi

 

Chia sẻ bài viết