17/08/2024 - 09:26

Ukraine mở rộng kiểm soát lãnh thổ của Nga 

Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã tiến sâu hơn vào tỉnh Kursk của Nga, chiếm nhiều khu định cư và cả thị trấn chiến lược Sudzha.

Khu vực biên giới mà quân đội Ukraine tiến vào kiểm soát một phần lãnh thổ phía Tây của Nga. Ảnh: News Sky

Thành lập văn phòng chỉ huy tại Sudzha

Ukraine giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Sudzha khi quân đội thọc sâu hơn vào Kursk ngày 15-8. Ðây là thị trấn lớn nhất của Nga nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine kể từ khi Kiev bắt đầu cuộc xâm nhập hôm 6-8. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này sẽ thành lập một văn phòng chỉ huy tại Sudzha. Ông Zelensky trước đó nói rằng Ukraine sẽ phân phối viện trợ nhân đạo cho cư dân Sudzha.

Sudzha có dân số trước chiến tranh chỉ khoảng 5.000 người, nhưng đây là trung tâm hành chính của khu vực biên giới thuộc tỉnh Kursk. Nơi này cũng nằm trên giao lộ của một tuyến đường ống dẫn khí đốt lớn của Nga đi vào châu Âu, đường ống Druzhba.

Trước tình hình trên, Nga ngày 15-8 đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại tỉnh Belgorod. Belgorod đánh dấu tỉnh thứ hai của Nga được đặt trong tình trạng này sau Kursk, từ khi Ukraine mở cuộc tấn công.

Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức quân sự và Thống đốc tỉnh Belgorod, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho biết một kế hoạch tăng cường phòng thủ đã được đưa ra nhằm đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ các tỉnh giáp ranh Ukraine là Kursk, Bryansk và Belgorod. Theo tờ Hurriyet Daily News, Nga thông báo đã tái chiếm một ngôi làng từ lực lượng Ukraine ở Kursk và tuyên bố sẽ cử “lực lượng bổ sung” đến Belgorod.

Hôm qua, cố vấn Nikolai Patrushev của Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu và phương Tây đã trực tiếp tham gia vào việc lập kế hoạch cho cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk.

Xoay chuyển cục diện chiến trường

Ước tính có 5.000-12.000 lính Ukraine đang hoạt động ở Kursk. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Ðại tướng Oleksandr Syrsky cho biết trong 24 giờ qua lực lượng nước này đã tiến được 1,5km và tới nay tiến sâu vào lãnh thổ của Nga ở Kursk là 35km, kiểm soát 82 khu định cư ở tỉnh này.

Hiện vẫn chưa rõ mục tiêu chính của cuộc đột kích táo bạo của Ukraine, nhưng một điều chắc chắn là chiến dịch này đang thay đổi cục diện chiến trường. Cuộc tấn công đã phơi bày những yếu điểm trong phòng thủ của Nga, song cũng có nguy cơ làm trầm trọng thêm điểm yếu của chính Ukraine do nước này phải mở rộng tiền tuyến và điều động thêm quân ở thời điểm đang thiếu hụt nhân lực.

Ðể tiến hành chiến dịch xâm nhập Kursk, Kiev đã triển khai các tiểu đoàn được rút ra từ nhiều lữ đoàn. Trong đó, một số tiểu đoàn rời bỏ những điểm nóng nhất ở tiền tuyến, nơi Nga vẫn duy trì đà tiến quân. Cho đến nay, lợi thế chiến lược chung của Mát-xcơ-va vẫn còn nguyên.

Trong vòng một tuần, Ukraine tuyên bố đã chiếm được đất đai ở Kursk nhiều gần bằng diện tích mà lực lượng Nga nắm giữ ở quốc gia láng giềng trong 7 tháng qua, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ. Tuy nhiên, phần lãnh thổ của Nga hiện do Ukraine kiểm soát lại không mang nhiều giá trị kinh tế hoặc chiến lược. “Có một số cơ sở hạ tầng khí đốt quan trọng trong khu vực, nhưng tính hữu dụng của nó có thể bị hạn chế, ngoại trừ trở thành một con bài mặc cả nhỏ”, Pasi Paroinen, chuyên gia tại cơ quan tình báo nguồn mở Black Bird Group (Phần Lan), nhận định.

Các căn cứ quân sự lớn nằm xa khu vực hoạt động hiện tại và các bước tiến của Ukraine dự kiến ​​sẽ chậm lại khi Nga gửi thêm quân đến. Các quan chức Ukraine gần đây cho biết họ không có ý định chiếm đóng Kursk, mà chỉ muốn tạo ra một vùng đệm để bảo vệ các khu định cư ở tỉnh Sumy giáp ranh Nga.

Mỹ sắp cấp tên lửa JASSM cho Ukraine?

Phát biểu trên kênh MSNBC sáng 16-8, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết Mỹ đang theo dõi phản ứng của Nga “về việc chuyển một số nhân lực và nguồn lực quân sự đến Kursk”. Quan chức Nhà Trắng cho biết thêm rằng Washington sẽ công bố các gói hỗ trợ quân sự mới cho Kiev “trong những tuần tới”.

Trước đó, tờ Politico dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden “sẵn sàng” gửi tên lửa không đối đất tầm xa (JASSM) tới Ukraine. Chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về việc gửi JASSM, nhưng Nhà Trắng đang giải quyết các “chi tiết phức tạp”, bao gồm xem xét chuyển công nghệ nhạy cảm và đảm bảo các chiến đấu cơ của Ukraine có thể phóng loại tên lửa nặng 1.000kg với tầm bắn hơn 320km này.

 

HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết