Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh vừa có chuyến thăm Úc kéo dài 2 ngày. Chuyến thăm Úc đầu tiên sau 12 năm của một Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ không những đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ song phương mà còn thể hiện cam kết xây dựng quan hệ với các đối tác của Ấn Độ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marles (trái) và người đồng cấp Ấn Độ Singh trong cuộc gặp hôm 9-10. Ảnh: AAP
Ngoài ký kết 3 thỏa thuận quan trọng về chia sẻ thông tin, hợp tác tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm..., Bộ trưởng Singh còn tham gia Hội nghị Công nghiệp Quốc phòng Úc - Ấn Độ được tổ chức tại thành phố Sydney.
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Singh tái khẳng định sự hợp tác ngày càng gia tăng giữa 2 nước trong các lĩnh vực chiến lược, công nghiệp và công nghệ. “Dưới biểu ngữ Đối tác Chiến lược Toàn diện được thiết lập vào năm 2020, chúng ta đang đứng trước thời điểm then chốt để tái định vị quan hệ quốc phòng, không chỉ đơn thuần là đối tác mà còn là những người cùng tạo nên một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương an ninh và thịnh vượng. Hội nghị này không chỉ là cuộc đối thoại mà còn là một tuyên bố về ý định biến Ấn Độ và Úc thành đồng minh tự nhiên trong kinh doanh, công nghiệp và đổi mới sáng tạo” - ông Singh nhấn mạnh.
Theo ông Singh, Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới và tăng trưởng nhanh nhất; sản lượng quốc phòng của Ấn Độ đạt 18 tỉ USD trong năm tài chính vừa qua, tăng 18% so với năm trước đó; xuất khẩu quốc phòng đạt 2,76 tỉ USD tới gần 100 quốc gia.
Ông Singh cũng nhấn mạnh cơ hội hợp tác phát triển giữa 2 nước trong các hệ thống quốc phòng tiên tiến, gồm công nghệ động cơ đẩy, phương tiện tự hành dưới nước, thiết bị mô phỏng bay, vật liệu tiên tiến và đóng tàu. Đáng chú ý, ông còn đề nghị bảo dưỡng và sửa chữa tàu Hải quân Hoàng gia Úc tại các xưởng đóng tàu của Ấn Độ trong quá trình triển khai ở Ấn Độ Dương, qua đó cho phép Canberra đóng vai trò an ninh lớn hơn tại khu vực. Đổi lại, Úc gửi lời mời Ấn Độ tham gia Chiến dịch Render Safe, hoạt động của Lực lượng Quốc phòng Úc nhằm tháo dỡ mìn dưới nước tại Thái Bình Dương.
Chuyến thăm của Bộ trưởng Singh tiếp nối các cuộc gặp trước đó giữa các quan chức cấp cao 2 nước, gồm chuyến thăm của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ Anil Chauhan tới Úc hồi tháng 3, chuyến thăm New Delhi của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles hồi tháng 6.
Các thỏa tuận mới được ký kết cùng với các thỏa thuận hiện có như Thỏa thuận Hỗ trợ Hậu cần Tương hỗ mang đến cho New Delhi và Canberra vị trí thuận lợi để đảm bảo khả năng tương tác được tối đa hóa, qua đó mở đường cho sự hiện diện mạnh mẽ hơn, có mục đích và phối hợp lẫn nhau trên các lĩnh vực hàng hải, trên bộ và trên không, trong các khu vực đôi bên cùng quan tâm, chẳng hạn như khu vực Ấn Độ Dương.
Theo giới phân tích, chuyến thăm Úc của Bộ trưởng Singh mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng. Vào thời điểm quan hệ Ấn Độ - Mỹ rơi vào tình trạng bất ổn và ngày càng có nhiều lo ngại về tương lai của “Tứ giác kim cương” (QUAD - gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Ðộ), chuyến thăm của ông Singh vốn diễn ra hơn một tháng sau chuyến công du Nhật Bản của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chứng tỏ New Delhi vẫn cam kết giữ chặt mối quan hệ đối tác của nước này tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)