26/02/2018 - 21:25

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc tăng nhờ Olympic 

Theo hãng thông tấn Yonhap, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong tuần vừa qua đã tăng mạnh so với một tuần trước đó, với việc Hàn Quốc tổ chức thành công Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.

Kết quả cuộc khảo sát do hãng Realmeter thực hiện và công bố ngày 25-2 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon đạt 65,7%, tăng 2,6% so với tuần trước đó. Đây là lần đầu tiên trong vòng 5 tuần qua con số này vượt mức 65%.

Tổng thống Moon Jae-in tại lễ khai mạc Olympic PyeongChang 2018. Ảnh: AFP

Trước đó, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon trong tuần cuối của tháng 1-2018 đã nhanh chóng giảm xuống mức thấp nhất 60,8%, khi chính phủ của ông quyết định thành lập đội khúc côn cầu nữ chung với Triều Tiên tranh tài tại Olympic PyeongChang. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã tăng trở lại sau khi có nhiều ý kiến cho rằng việc Triều Tiên tham gia Olympic PyeongChang 2018 dường như đã giúp đảm bảo sự an toàn của sự kiện thể thao này, cũng như thúc đẩy tiến trình hòa giải giữa hai miền Triều Tiên.

Trong diễn biến khác, văn phòng công tố quận trung tâm Seoul ngày 26-2 cho biết các công tố viên đã tiến hành khám xét nhà riêng và văn phòng của ông Lee Sang-joo - con rể cựu Tổng thống Lee Myung-bak - trong khuôn khổ điều tra các cáo buộc tham nhũng.

Ông Lee Sang-joo là một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn điện tử Samsung. Ông này kết hôn với con gái cả của cựu Tổng thống Lee Myung-bak. Theo các công tố viên, ông Lee Sang-joo bị nghi ngờ đã thay mặt ông Lee Myung-bak nhận tiền hối lộ từ một bên thứ ba.

Đây là cáo buộc tham nhũng mới nhất nhằm vào cựu Tổng thống Lee Myung-bak trong thời gian ông nắm quyền từ năm 2009-2013. Hiện các công tố viên cũng đang điều tra ông Lee Myung-bak trong cáo buộc tham nhũng liên quan đến DAS - một công ty sản xuất linh kiện ô tô của Hàn Quốc.

Theo TTXVN, trên giấy tờ, DAS được đăng ký dưới tên anh trai ông Lee Myung-bak, song từ lâu nhà cựu lãnh đạo này bị nghi ngờ chính là chủ sở hữu thực sự của công ty này. DAS từng khởi kiện một doanh nghiệp tư vấn đầu tư tại Mỹ nhằm đòi lại 14 tỉ won (tương đương 13 triệu USD) đầu tư vào công ty này và Samsung bị nghi thay DAS trả hàng tỉ won phí bào chữa cho công ty luật Akin Gump trong vụ kiện này. Các công tố viên cho rằng số tiền trên là khoản hối lộ của Samsung để đổi lấy ưu đãi từ chính phủ của ông Lee Myung-bak, do Samsung không có mối liên hệ nào với DAS. Căn cứ vào thời điểm diễn ra sự việc, các công tố viên nhận định hành động trên có thể liên quan đến việc Chủ tịch Samsung khi đó là ông Lee Kun-hee được cựu Tổng thống Lee Myung-bak ân xá vào năm 2009. Ông Lee Kun-hee bị kết tội tham ô và một số tội danh khác trong bê bối quỹ đen. Ngoài ra, DAS cũng bị phát hiện đã xây dựng quỹ đen trị giá tới 12 tỉ won (tương đương 11 triệu USD) cho ông Lee Myung-bak.

Tuy nhiên, cho đến nay, cựu Tổng thống Lee Myung-bak vẫn bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định ông không liên quan đến bất kỳ vụ kiện tụng nào ở Mỹ cũng như việc Samsung hối lộ nhằm đổi lấy việc ân xá cho chủ tịch tập đoàn. 

Chia sẻ bài viết