05/03/2020 - 20:47

Tuyên phạt 20 năm tù ông nội “hờ” hại đời cháu gái 

Nguyễn Văn Dệ tại phiên tòa.

(CT)- Ngày 5-3-2020, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tuyên phạt Nguyễn Văn Dệ (78 tuổi, ngụ quận Ô Môn)  20 năm tù.

Bé T.T. (sinh năm 2013) là con gái riêng của bà N.T.S. Năm 2018, bà S. kết hôn với ông H.D. - con ruột của Dệ, rồi ở chung nhà với ông Dệ tại phường Châu Văn Liêm.  Sau đó, gia đình bà S. ra ở riêng, gần nhà ông Dệ. Bé T. kêu Dệ bằng ông nội và thường qua nhà bị cáo chơi.

Lợi dụng sự ngây thơ, non nớt của T., từ khoảng tháng 7-2019 đến tháng 10-2019, bị cáo nhiều lần dùng tiền và bánh dụ dỗ T. thực hiện hành vi giao cấu, dặn không được nói với ai, sẽ bị đánh. Trưa 4-10, bà S. gọi, không nghe con trả lời nên đi tìm. Lát sau, thấy con đi về có biểu hiện lạ, bà S. gặng hỏi thì T. kể lại sự việc. Bà S. đến công an trình báo.

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam bộ, trước, trong khi phạm tội, đương sự không bệnh lý tâm thần. Sau khi phạm tội và hiện tại, đương sự có bệnh lý tâm thần giai đoạn trầm cảm nhẹ. Tại thời điểm phạm tội, đương sự có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện tại, đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết