17/05/2019 - 21:22

Tuyên dương, khen thưởng 54 tập thể, 75 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác 

Tổ chức Lễ báo công dâng Bác

Lãnh đạo thành phố trao Bằng khen cho các gương điển hình học tập và làm theo Bác. 

(CT)- Sáng 17-5, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đồng chí: đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Quân khu 9; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; 129 gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… đến dự.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, khẳng định: Ba năm qua, các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thành phố đã tổ chức quán triệt sâu rộng cho cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và tuyên truyền trong nhân dân nội dung Chỉ thị 05 và chuyên đề hằng năm; gắn thực hiện Chỉ thị 05 với các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4 khóa XII) và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua đó, thành phố xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực. Hầu hết CB, ĐV giữ vững phẩm chất, đạo đức, tiền phong, gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo gương Bác; chú trọng đổi mới lề lối làm việc, xây dựng phong cách làm việc khoa học, gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân, không gây sách nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQTW4 khóa XII đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, củng cố và xây dựng niềm tin với nhân dân…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, BTV Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị  thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05; đưa việc thực hiện Chỉ thị vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và giải quyết có hiệu quả, kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị. Thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với NQTW4 khóa XII nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong CB, ĐV. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác, chống bệnh thành tích, hình thức, nói phải đi đôi với làm, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét hơn nữa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đăng ký thực hiện Chỉ thị 05, cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII và các quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV để kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện thiếu quan tâm, hình thức, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Quan tâm phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác…

Tại hội nghị, Thành ủy và UBND thành phố đã tuyên dương, tặng bằng khen cho 54 tập thể và 75 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

♦ Trước khi diễn ra hội nghị, BTV Thành ủy tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Tượng đài Bác Hồ. 

Lãnh đạo thành phố và các gương điển hình học tập và làm theo Bác dự Lễ báo công dâng Bác tại Tượng đài Bác Hồ.

Thay mặt BTV Thành ủy, đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại Lễ báo công, nhấn mạnh: Ba năm qua, TP Cần Thơ có 394 tập thể, 686 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được vinh danh, biểu dương. Đó là những tập thể, cá nhân có việc làm thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa. Đồng chí hứa với Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm đoàn kết, phát huy sức mạnh, vượt qua khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng TP Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

♦ Cùng ngày,  Huyện ủy Thới Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba năm qua, các cấp ủy đảng trong huyện tổ chức quán triệt Chỉ thị 05 và chuyên đề hằng năm cho trên 98% ĐV; gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Qua đó, từng cơ quan, đơn vị, CB, ĐV có chuyển biến tích cực trên các mặt, nhất là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính giảm sự phiền hà cho người dân khi làm thủ tục hành chính… Trong huyện xuất hiện nhiều mô hình làm tốt, cách làm hay: mô hình nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa xã Định Môn; mô hình trồng nhãn Ido của Tổ hợp tác Đồng Tâm; mô hình trồng thanh long ruột đỏ ở xã Trường Xuân B; mô hình làm nhà từ thiện của Hội Cựu chiến binh xã Tân Thạnh… Tại hội nghị, Huyện ủy tuyên dương, khen thưởng 59 tập thể, 67 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết