26/02/2013 - 08:16

Tương lai đầy thách thức của tân Tổng thống Hàn Quốc

Bà Park Geun-hye- nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc tại lễ nhậm chức hôm 25-2. Ảnh: Yonhap News 

Nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc Park Geun-hye sau buổi lễ tuyên thệ nhậm chức hôm 25-2 đã trở lại dinh thự tổng thống, nơi bà từng lớn lên với hàng loạt thách thức trên mặt trận ngoại giao lẫn an ninh trong nước đang chờ phía trước.

Theo nhận định của giới chuyên gia, vấn đề trọng tâm mà bà Park Geun-hye trong vai trò nhà lãnh đạo mới của Hàn Quốc phải đối mặt là tìm ra giải pháp chiến lược xung quanh vấn đề CHDCND Triều Tiên bên cạnh sách lược hiệu quả nhằm củng cố mối quan hệ giữa Seoul với Washington, Bắc Kinh và Tokyo. Tân Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, vụ thử hạt nhân gần đây của Bắc Triều Tiên là một thách thức đối với sự tồn tại và tương lai của người dân Hàn Quốc và nếu xảy ra sai lầm thì thiệt hại lớn nhất vẫn chính là CHDCND Triều Tiên. Do đó, bà nói: “Tôi lên tiếng kêu gọi CHDCND Triều Tiên hãy mau chóng từ bỏ tham vọng hạt nhân, chấm dứt hành động lãng phí các nguồn lực vốn đã khan hiếm trong nước để bắt tay vào con đường hướng đến hòa bình và phát triển chung”. Ngoài ra, vị chính trị gia 61 tuổi còn nhắc lại quan điểm “xây dựng niềm tin chính trị” giữa 2 miền Nam-Bắc nhằm đặt nền móng để mở ra kỷ nguyên mới với sự hòa hợp và thống nhất. Tuy nhiên, theo nhận định của hãng tin Anh Reuters thì khả năng Seoul có thể tác động đến miền Bắc, vốn đang phải đối mặt với lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc sau vụ thử hạt nhân mới nhất hôm 12-2, là rất ít. Một số chuyên gia tại Washington đã lên tiếng thừa nhận vẫn đang cố gắng tìm hiểu chiến lược “biến đổi bán đảo Triều Tiên từ một khu vực xung đột trở thành một khu vực của niềm tin” được cho là khá mơ hồ của tân Tổng thống Hàn Quốc đối với Bình Nhưỡng. Họ còn cho rằng, bà Park trong cương vị lãnh đạo đất nước thời gian đầu sẽ phải đối phó với một số vấn đề nhạy cảm trong quan hệ với chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama. Theo Alan Romberg, Chủ nhiệm chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Stimson, “xác nhận bản chất toàn diện trong quan hệ đối tác Hàn-Mỹ là đề mục quan trọng nhất của chương trình nghị sự song phương, bao gồm các khía cạnh chính trị, kinh tế và an ninh”. Nhiều người cũng đồng ý rằng việc đảm bảo Seoul và Washington ở trên cùng một chiến tuyến trong việc xử lý vấn đề liên quan đến vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ là ưu tiên hàng đầu. “Để chắc chắn, chương trình nghị sự song phương Mỹ-Hàn thời gian tới sẽ đầy thử thách mà khởi đầu sẽ liên quan đến Bắc Triều Tiên”- chuyên gia cao cấp Evans Revere thuộc tập đoàn tư vấn toàn cầu Stonebridge Albright nhận xét. Ngoài ra, vị này còn cho biết việc tái đàm phán một hiệp ước về hợp tác hạt nhân dân sự cũng là một trong những vấn đề không kém quan trọng giữa hai nước. Về mối quan hệ với 2 cường quốc láng giềng là Trung Quốc và Nhật Bản, bà Park dường như phải chịu quá nhiều sức ép từ người tiền nhiệm. Mối quan hệ Nhật-Hàn đã trở nên căng thẳng trong bối cảnh Seoul tỏ ra kiên quyết trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Tokyo. Riêng đối với Trung Quốc, chính quyền của cựu Tổng thống Lee Myung-bak từng bị chỉ trích quá “thiên vị” Washington so với Bắc Kinh trong quan hệ đối tác kinh tế và quân sự. Còn về tình hình trong nước, bà Park phải đương đầu với áp lực chia rẽ rõ rệt do khoảng cách ngày càng tăng giữa giới nhà giàu và người nghèo trong xã hội Hàn Quốc. Tuy nhiên, nữ Tổng thống khẳng định sẽ nỗ lực để một lần nữa mang đến “kỳ tích” cho nền kinh tế Hàn Quốc bằng cách tạo ra nhiều việc làm, tăng phúc lợi xã hội để người dân được sống tốt hơn trong khi giới trẻ hạnh phúc với công việc của mình. ĐƯỜNG THẤT (Tổng hợp) Theo nhận định của giới chuyên gia, vấn đề trọng tâm mà bà Park Geun-hye trong vai trò nhà lãnh đạo mới của Hàn Quốc phải đối mặt là tìm ra giải pháp chiến lược xung quanh vấn đề CHDCND Triều Tiên bên cạnh sách lược hiệu quả nhằm củng cố mối quan hệ giữa Seoul với Washington, Bắc Kinh và Tokyo.

Tân Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, vụ thử hạt nhân gần đây của Bắc Triều Tiên là một thách thức đối với sự tồn tại và tương lai của người dân Hàn Quốc và nếu xảy ra sai lầm thì thiệt hại lớn nhất vẫn chính là CHDCND Triều Tiên. Do đó, bà nói: "Tôi lên tiếng kêu gọi CHDCND Triều Tiên hãy mau chóng từ bỏ tham vọng hạt nhân, chấm dứt hành động lãng phí các nguồn lực vốn đã khan hiếm trong nước để bắt tay vào con đường hướng đến hòa bình và phát triển chung". Ngoài ra, vị chính trị gia 61 tuổi còn nhắc lại quan điểm "xây dựng niềm tin chính trị" giữa 2 miền Nam-Bắc nhằm đặt nền móng để mở ra kỷ nguyên mới với sự hòa hợp và thống nhất.

Tuy nhiên, theo nhận định của hãng tin Anh Reuters thì khả năng Seoul có thể tác động đến miền Bắc, vốn đang phải đối mặt với lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc sau vụ thử hạt nhân mới nhất hôm 12-2, là rất ít. Một số chuyên gia tại Washington đã lên tiếng thừa nhận vẫn đang cố gắng tìm hiểu chiến lược "biến đổi bán đảo Triều Tiên từ một khu vực xung đột trở thành một khu vực của niềm tin" được cho là khá mơ hồ của tân Tổng thống Hàn Quốc đối với Bình Nhưỡng. Họ còn cho rằng, bà Park trong cương vị lãnh đạo đất nước thời gian đầu sẽ phải đối phó với một số vấn đề nhạy cảm trong quan hệ với chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Theo Alan Romberg, Chủ nhiệm chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Stimson, "xác nhận bản chất toàn diện trong quan hệ đối tác Hàn-Mỹ là đề mục quan trọng nhất của chương trình nghị sự song phương, bao gồm các khía cạnh chính trị, kinh tế và an ninh". Nhiều người cũng đồng ý rằng việc đảm bảo Seoul và Washington ở trên cùng một chiến tuyến trong việc xử lý vấn đề liên quan đến vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ là ưu tiên hàng đầu. "Để chắc chắn, chương trình nghị sự song phương Mỹ-Hàn thời gian tới sẽ đầy thử thách mà khởi đầu sẽ liên quan đến Bắc Triều Tiên"- chuyên gia cao cấp Evans Revere thuộc tập đoàn tư vấn toàn cầu Stonebridge Albright nhận xét. Ngoài ra, vị này còn cho biết việc tái đàm phán một hiệp ước về hợp tác hạt nhân dân sự cũng là một trong những vấn đề không kém quan trọng giữa hai nước.

Về mối quan hệ với 2 cường quốc láng giềng là Trung Quốc và Nhật Bản, bà Park dường như phải chịu quá nhiều sức ép từ người tiền nhiệm. Mối quan hệ Nhật-Hàn đã trở nên căng thẳng trong bối cảnh Seoul tỏ ra kiên quyết trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Tokyo. Riêng đối với Trung Quốc, chính quyền của cựu Tổng thống Lee Myung-bak từng bị chỉ trích quá "thiên vị" Washington so với Bắc Kinh trong quan hệ đối tác kinh tế và quân sự.

Còn về tình hình trong nước, bà Park phải đương đầu với áp lực chia rẽ rõ rệt do khoảng cách ngày càng tăng giữa giới nhà giàu và người nghèo trong xã hội Hàn Quốc. Tuy nhiên, nữ Tổng thống khẳng định sẽ nỗ lực để một lần nữa mang đến "kỳ tích" cho nền kinh tế Hàn Quốc bằng cách tạo ra nhiều việc làm, tăng phúc lợi xã hội để người dân được sống tốt hơn trong khi giới trẻ hạnh phúc với công việc của mình.

ĐƯỜNG THẤT (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết