02/07/2015 - 20:29

Tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới

Qua 3 năm triển khai phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thành phố đã đăng ký nhiều công trình, phần việc cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn. Qua đó đã góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan nông thôn. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn còn tham gia phát triển kinh tế nông thôn thông qua việc xây dựng, duy trì các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên, hỗ trợ thanh niên vay vốn sản xuất, giúp tư vấn và giới thiệu việc làm cho ĐVTN.

Chung tay xây dựng quê hương

Gần một năm trước, tuyến đường liên ấp Trường Ninh-Trường Ninh A xuống cấp trầm trọng. Người dân trong ấp muốn đi lại thuận lợi phải đi nhờ tuyến đường thuộc xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Tháng 7 năm 2015, Xã đoàn Trường Long đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động nhân dân bê tông hóa tuyến đường theo hình thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Anh Nguyễn Văn Phú Khánh, Phó Bí thư Xã đoàn, kể: "Ban ngày, bà con đa số đi làm nên có khi chúng tôi họp bàn kế hoạch xây dựng vào buổi tối. Dù khá vất vả nhưng Xã đoàn quyết tâm thực hiện nhanh để nâng cao chất lượng sống cho người dân". Đầu năm nay, Xã đoàn Trường Long tiếp tục vận động bà con trồng hoa dừa cạn, quỳnh anh… để làm đẹp tuyến đường. Đến nay, các loài hoa đã phát triển tốt và nở hoa. Chị Nguyễn Thị Kiều Tiên, người dân ấp Trường Ninh, cho biết: "Lúc trước muốn chở hàng hóa, trái cây là phải đi bằng ghe, vỏ lãi. Nay thì xe máy chạy bon bon. Bà con mừng lắm".

ĐVTN xã Trường Long, huyện Phong Điền tham gia trồng hoa làm đẹp đường đi.

Song song với tham gia xây dựng tuyến đường Trường Ninh-Trường Ninh A, Xã đoàn Trường Long còn tham gia trồng hoa, phát quang… nhiều tuyến đường trên địa bàn xã. Theo chị Hồ Thị Mộng Cầm, Bí thư Xã đoàn, ngay từ đầu năm, Xã đoàn đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) và được ĐVTN hưởng ứng tích cực. 6 tháng đầu năm 2015, Xã đoàn đã tham gia vận động xây dựng được 1 cây cầu trị giá 50 triệu đồng, giặm vá 2 tuyến đường dài khoảng 400m… Mới đây, Xã đoàn còn vận động được 10 cây nước để tặng cho các hộ dân đang thiếu nước sạch ở các ấp Trường Phú, Trường Phú 1. "Đầu tháng 7, chúng tôi sẽ tiếp nhận 40 sinh viên của Trường Đại học Cần Thơ tham gia Chiến dịch "Tình nguyện hè" tại địa phương. Theo kế hoạch, các sinh viên và ĐVTN xã sẽ thực hiện nhiều phần việc, như: phát quang đường đi, vệ sinh kênh rạch, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tặng quà cho gia đình chính sách…" - chị Cầm nói.

Thực hiện Nghị quyết số 02 của Đảng ủy xã Đông Bình, huyện Thới Lai, về xây dựng NTM, Xã đoàn Đông Bình đã xây dựng chương trình hành động cụ thể với chủ đề "Tuổi trẻ Đông Bình chung tay xây NTM". Bên cạnh đó, Xã đoàn còn chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM đến từng ĐVTN, đặc biệt là tuyên truyền 20 tiêu chí NTM của thành phố, thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội. Qua đó, ĐVTN xã đã hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động như làm vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn… Chị Nguyễn Hồng Nghi, Bí thư Xã đoàn Đông Bình, cho biết: "Xã đoàn cũng đảm nhận xây dựng và bảo quản tuyến đường đẹp Thới Lai -Đông Bình dài 4km. Những phần việc trên của Xã đoàn dù nhỏ những đã góp phần đưa địa phương thực hiện đạt 18/20 tiêu chí về xây dựng NTM".

Phát huy vai trò của ĐVTN

Bằng những việc làm thiết thực, ĐVTN các địa phương đã và đang phát huy tốt vai trò xung kích, đóng góp có hiệu quả trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong đó, ĐVTN đã làm tốt vai trò tình nguyện, đóng góp công sức của mình vào xây dựng NTM. Theo anh Phan Thanh Sang, Bí thư Huyện đoàn Thới Lai, 3 năm qua, tuổi trẻ huyện Thới Lai đã tổ chức ra quân thực hiện 8 công trình thanh niên cấp huyện; phát quang, nâng nền hạ, kè mé hơn 80km đường giao thông nông thôn; sửa chữa và bắc mới trên 50 cây cầu ván lớn nhỏ; sửa và làm mới hơn 10km đường giao thông; xây dựng 5 căn Nhà nhân ái cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn.... Tổng kinh phí, ngày công và làm lợi cho địa phương hơn 3 tỉ đồng. Ngoài ra, tổ chức Đoàn còn vận động tặng quà cho thiếu nhi, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo... với tổng số tiền trên 800 triệu đồng.

Dù đạt nhiều kết quả nhưng theo nhiều cán bộ Đoàn, việc tham gia xây dựng NTM của tổ chức Đoàn đang còn một số hạn chế, như: Một bộ phận ĐVTN chưa nhận thức hết vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng NTM. Do đó ĐVTN còn ngại khó khăn, chưa tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí. Một nguyên nhân nữa là ĐVTN sống bằng nghề nông, trình độ nhận thức không đồng đều phần nào ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền cũng như chưa tích cực tham gia đóng góp cùng địa phương. Bên cạnh đó, nhiều ĐVTN nghĩ là việc tham gia xây dựng NTM là việc làm lớn lao chứ không nghĩ đó chính là việc làm hằng ngày, như: đẩy mạnh phát triển kinh tế từng hộ gia đình; xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường; đảm bảo an toàn giao thông… ở ngay gia đình, xóm ấp. Vì vậy, tổ chức Đoàn nhiều nơi chưa thể phát huy được sức trẻ trong xây dựng NTM.

Theo nhiều cán bộ Đoàn, để khơi dậy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, góp phần chung tay xây dựng NTM cần nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, đẩy mạnh phong trào "4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp", " 5 xung kích phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc"… Song song đó, các cấp, các ngành cần hỗ trợ ĐVTN nông thôn bằng các hoạt động như chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế, phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên nhằm hình thành lớp ĐVTN có kiến thức, tay nghề, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng. Anh Phan Thanh Sang, Bí thư Huyện đoàn Thới Lai, khẳng định: "Chính thanh niên là lực lượng khai thác những tiềm năng, lợi thế của quê hương để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Do đó thanh niên cần phải phát huy tinh thần tình nguyện trong thực hiện xây dựng NTM ở gia đình, vận động bà con cùng thực hiện".

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết