17/01/2011 - 10:12

Tunisie tiếp tục chìm trong bạo loạn

Một siêu thị của người Pháp ở Tunis bị đốt phá. Ảnh: PA

* Tổng thống tạm quyền kêu gọi thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc

Hãng tin Mỹ AP hôm qua cho biết tình hình an ninh ở Tunisie tiếp tục diễn biến phức tạp với những vụ cướp bóc và bạo loạn đẫm máu, dù Tổng thống tạm quyền Foued Mebazaa đã lên tiếng kêu gọi dân chúng bình tĩnh, cam kết đảm bảo ổn định cho quốc gia, tôn trọng hiến pháp và theo đuổi lợi ích tốt nhất cho đất nước. Ông Mebazaa, vốn là Chủ tịch Quốc hội Tunisie, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống tạm quyền của quốc gia Bắc Phi này hôm 15-1, một ngày sau khi Tổng thống El Abidine Ben Ali và gia đình tháo chạy sang Arabie Séoudite lánh nạn. Trong bài phát biểu, ông Mebazaa yêu cầu Thủ tướng Mohammed Ghannoushi thành lập một chính phủ liên minh. Ông khẳng định lợi ích quốc gia cơ bản là phải thành lập được một chính phủ đoàn kết dân tộc.

Tuy nhiên, bất chấp tình trạng khẩn cấp được ban bố, nạn cướp bóc vẫn xảy ra nhiều nơi, thậm chí giữa Thủ đô Tunis. Đám đông vẫn lao vào các cửa hàng để cướp đồ và đập phá tài sản, đặc biệt là những nơi có liên quan đến cựu Tổng thống Ben Ali và gia đình ông. Các siêu thị do người Pháp sở hữu cùng nhà ga chính của Thủ đô Tunis cũng không thoát khỏi tình trạng phá hoại của người biểu tình. Vụ việc đẫm máu nhất xảy ra đêm 15-1 là đám cháy ở Monastir, cách Tunis 160 km về phía Nam, thiêu chết 42 người trong một nhà tù. Hiện chưa rõ nguyên nhân cháy nhưng các tù nhân đã tranh thủ tình trạng này để trốn ra ngoài.

Liên minh châu Phi (AU) đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình hình hiện nay ở Tunisie. Thông cáo của AU bày tỏ tình đoàn kết với người dân Tunisie và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Tổ chức này cũng kêu gọi người dân Tunisie bình tĩnh, chấm dứt mọi hành động bạo lực và hủy hoại tài sản, tránh gây thêm thương vong.

N.Q (Theo AP, Reuters và AFP)

Chia sẻ bài viết