30/05/2020 - 12:48

Tưng bừng ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường 

(CT)- Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6) và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5-6), ngày 30-5, Cơ quan đại diện Báo Gia đình Việt Nam tại Cần Thơ phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ tổ chức chương trình “Ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường” tại công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và hơn 400 thiếu nhi đến dự Ngày hội.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ tặng quà cho thiếu nhi tham gia Ngày hội.

Ngày hội được tổ chức nhằm mang lại sân chơi lành mạnh, thiết thực và ấm áp cho thiếu nhi sau một thời gian dài giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức của thiếu nhi về ý thức bảo vệ môi trường, chung tay vì một Trái đất xanh. Đến với ngày hội, các em thiếu nhi có thể mang theo “rác” là những vật dụng trong gia đình, như: chai lọ nhựa, bọc ni lông, giày, nón, pin, đồ chơi điện tử, chai lọ, túi xách… bị hư hỏng để đổi lấy đồ chơi mới, bánh kẹo, nước uống, gấu bông, vé vào cổng khu vui chơi Tini world… Ngoài ra, các em còn được tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn: phân loại rác, ném rác vào thùng, bỏ rác vào thùng nhanh, đẩy xe rác nhanh; tìm hiểu, vẽ tranh về môi trường và bảo vệ môi trường. 

Đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, tuổi trẻ thành phố đã có nhiều cách làm sáng tạo tuyên truyền bảo vệ môi trường. Tiêu biểu như thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, thi hóa trang tuyên truyền bảo vệ môi trường, phong trào không sử dụng ly nhựa trong cơ quan, nói không với rác thải nhựa hay như phong trào "Ngày thứ Bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh" góp phần giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Thông qua đó, giúp các em nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác, tái chế, tái sử dụng một số loại rác cơ bản. Dịp này, Ban tổ chức đã tặng 400 phần quà (gồm khẩu trang, gạo) cho các thiếu nhi.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết