19/01/2024 - 14:44

Tự hào xã nông thôn mới kiểu mẫu Đông Hiệp 

Hôm nay (19-1), xã Ðông Hiệp, huyện Cờ Ðỏ long trọng tổ chức lễ Công bố xã Ðông Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới (MTM) kiểu mẫu. Ðây là mốc son tự hào trong thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của huyện Cờ Ðỏ nói chung và xã Ðông Hiệp nói riêng. Sự kiện hòa vào niềm vui chào mừng 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, 20 năm thành lập huyện Cờ Ðỏ và đón Tết nguyên đán Giáp Thìn đang cận kề.

Lãnh đạo thành phố và huyện Cờ Đỏ thăm, tìm hiểu hoạt động sản xuất của Hợp tác xã Nhãn thanh Hữu Tâm. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Mến, Chủ tịch UBND xã Ðông Hiệp, cho biết: Hiện xã đã hoàn thành 4 nội dung quy định xã NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, bao gồm: đạt 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; thu nhập bình quân đầu người đạt 75,63 triệu đồng/người/năm (cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã NTM nâng cao tại cùng thời điểm xét); xây dựng 1 mô hình ấp thông minh tại ấp Thới Hữu và xã thực hiện đạt theo yêu cầu về 8 tiêu chí NTM kiểu mẫu. Ðối với quy định xã NTM kiểu mẫu ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội nhất, mang giá trị đặc trưng của địa phương, xã chọn “Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn” vì địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp”.

Xây dựng hình mẫu xã NTM kiểu mẫu “Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn”, kinh tế tập thể của xã thời gian qua phát triển mạnh. Xã có 4 hợp tác xã, trong đó có 2 hợp tác xã hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Hợp tác xã Hiệp Mỹ Phát sản xuất lúa chất lượng cao, đạt chuẩn VietGAP liên kết với Tập đoàn Lộc Trời bao tiêu sản phẩm, cung ứng lúa giống và thuốc bảo vệ thực vật, bình quân hàng năm bao tiêu “Cánh đồng lớn” từ 1.500ha trở lên duy trì từ năm 2019 đến nay. Hợp tác xã Nhãn Thanh Hữu Tâm có mã vùng trồng, đạt chuẩn VietGAP liên kết với Công ty Chánh Thu thu mua sản phẩm thanh nhãn của các thành viên và nhân dân trong xã để cung cấp thị trường nội địa và xuất khẩu. Ngoài ra, xã hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung như “Cánh đồng lớn”, vùng trồng thanh nhãn được cấp giấy chứng nhận số truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa và được cấp mã vùng trồng theo quy định.

Ngoài việc hoàn thành toàn bộ 8 tiêu chí về NTM kiểu mẫu, thành quả nổi bật của Ðông Hiệp phải kể đến là những lợi ích thiết thực mang lại cũng như giải quyết các vấn đề cấp thiết, bức xúc của đại bộ phận cư dân nông thôn. Ðó là những tuyến đường xã, đường trục ấp, đường trục nội đồng được xây mới, cải tạo, sửa chữa khang trang, hiện đại. Các công trình thủy lợi và hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất tiếp tục được đầu tư nâng cấp, cải tạo góp phần quan trọng cho cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phục vụ dân sinh. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM kiểu mẫu của xã trên 90,8 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 7,8 tỉ đồng, còn lại là vốn tín dụng, ngân sách Nhà nước và vốn doanh nghiệp.

Ðông Hiệp thường xuyên ra quân xây dựng, nâng chất cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, trên tuyến tỉnh lộ 922 và các tuyến đường bê tông 3,5-4m đều có trồng cây xanh và hoa các loại. Bên cạnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thu gom rác thải và xử lý theo đúng quy định, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại được thu gom và xử lý đạt trên 96%. Hội Phụ nữ xã ra mắt mô hình “5 có 3 sạch”, Hội Nông dân xã thực hiện mô hình thu gom chai thuốc trừ sâu và phân loại rác thải nông nghiệp trên các tuyến đường giao thông. Hiện xã còn 4 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,24% (giảm 5 hộ so với cuối năm 2021); 27 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,60% (giảm 15 hộ so với cuối năm 2021).

Về công tác duy trì và nâng chất xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Mến, khẳng định: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nâng chất xã NTM kiểu mẫu là đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với huy động nguồn lực trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Theo đó, xã tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, công trình văn hóa… tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân nông thôn. Cùng với đó, thực hiện các mô hình tuyến đường kiểu mẫu “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, hộ gia đình có cảnh quan nơi ở “xanh, sạch, đẹp” phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư gắn với vận động nhân dân đăng ký thu gom và xử lý rác thải…

Để giữ vững và phát huy thành quả đạt được, ông Lê Chí Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ yêu cầu Đông Hiệp tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng NTM ở cơ sở để nâng cao hiệu quả hoạt động; tập trung tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, của xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Đồng thời, quản lý và thực hiện tốt quy hoạch NTM được phê duyệt; tập trung rà soát lại quy hoạch để kịp thời điều chỉnh bổ sung đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế. Phát triển sản xuất vừa là nền tảng vừa là đòn bẩy trong xây dựng NTM, do đó xã đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế tập thể và kinh tế vườn; sản xuất theo hướng tập trung, gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và gắn định hướng phát triển dịch vụ, du lịch, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đồng thời, thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu để nhân rộng và tạo hiệu ứng lan tỏa.

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết