02/07/2013 - 20:56

Truyền “khát vọng làm giàu” cho thanh niên

Diễn đàn thanh niên Sóc Trăng và khát vọng làm giàu vừa diễn ra trong khuôn khổ hội chợ Hàng Việt về nông thôn tại huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng thu hút đông đảo thanh niên tham gia. 

Mới đây, trong khuôn khổ của phiên chợ Hàng Việt về nông thôn (HVVNT) ở huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp TP HCM (BSA) phối hợp với Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên tổ chức tọa đàm chủ đề "Thanh niên nông thôn và khát vọng làm giàu" đã thu hút đông đảo bạn trẻ đến dự. Nhiều thanh niên đã bày tỏ suy nghĩ về cách làm giàu, khát vọng cống hiến cho gia đình và xã hội. Đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi cho các diễn giả tại buổi giao lưu như: làm gì để vượt qua tự ti, mặc cảm khi sống ở vùng quê, làm gì để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội… Các bạn trẻ cũng băn khoăn vì bản thân có tư tưởng hài lòng với cuộc sống hiện tại nên không có khát vọng làm giàu; một số bạn trẻ muốn thay đổi cuộc sống vươn lên thoát nghèo, nhưng chưa tìm được hướng đi... Anh Trần Hữu Trí, ngụ xã Long Bình, huyện Ngã Năm băn khoăn: Không ít bạn trẻ nông thôn có quan niệm là không cần học nhiều lên thành phố làm công nhân sống cũng được, một số khác ỷ lại vào kinh tế gia đình, nên không nỗ lực làm việc. Thực trạng này khiến xã hội không phát triển, cái nghèo vẫn đeo đẳng…

Ông Trần Vũ Nguyên, Giám đốc Dự án Xúc tiến thị trường ASEAN + 1, bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc BSA… đã lắng nghe ý kiến các thanh niên, giao lưu giải đáp trong không khí thân tình, cởi mở. Các diễn giả đã chỉ ra cho các bạn thanh niên về tầm quan trọng của việc học tập, trau dồi lòng nhiệt huyết và chọn cho mình một hướng đi phù hợp với sở thích, khả năng bản thân, từ đó vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội… Ông Trần Vũ Nguyên, cho rằng: "Tất cả những người thành công đều có một quá khứ dữ dội, thành công càng cao thì thất bại càng nhiều, thất bại không phải là chuyện lớn. Điều quan trọng là sau khi thất bại bạn đứng lên như thế nào, giữ nhiệt huyết, lòng đam mê và đừng bao giờ chán nản, bỏ cuộc…". Ông Vũ cho rằng, thanh niên cần tập thói quen suy nghĩ và tự trả lời các câu hỏi: mình làm gì giỏi nhất, mình thích làm gì nhất và làm gì được trả tiền nhiều nhất… Cùng quan điểm này, bà Vũ Kim Hạnh, nói: "Thanh niên có nhiệt huyết và sức trẻ, nhưng để thành công các bạn phải có chí làm giàu và phải tin là mình có thể thực hiện điều đó. Các bạn có thể học chữ hoặc học nghề tùy theo điều kiện hoàn cảnh và khả năng của mình. Nhưng chỉ có cách kiên trì học hỏi, dám nghĩ dám làm mới đi đến thành công...".

Kết thúc buổi tọa đàm, Dương Hồng Gấm, ngụ xã Vĩnh Quới, huyện Ngã Năm, chia sẻ: "Đây là chương trình đầu tiên được tổ chức tại huyện, không chỉ tôi mà các bạn thanh niên ở đây đã tích lũy cho mình nhiều kiến thức, bài học kinh nghiệm về con đường thành công. Mong rằng thời gian tới sẽ có những diễn đàn hay hơn nữa, thiết thực hơn nữa được tổ chức tại Ngã Năm để chúng tôi có cơ hội tiếp cận học hỏi thêm kinh nghiệm làm giàu từ những tấm gương đi trước". Buổi tọa đàm đã giúp bạn trẻ nông thôn có cái nhìn lạc quan hơn trong con đường làm giàu. Những câu chuyện rất đời thường của các diễn giả tại diễn đàn là những kinh nghiệm quý báu, như một luồng gió thổi vào khát vọng làm giàu cho thanh niên. Rõ ràng, thanh niên ở nông thôn đang rất cần những "cú hích" để tạo động lực giúp họ tự thân vươn lên, tìm cách làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Vì thế, rất cần những chương trình bổ ích như thế được tổ chức nhiều hơn.

Bài, ảnh: THU HOÀI

Chia sẻ bài viết