11/03/2010 - 09:45

Kiên Giang

Truy tố 17 bị can trong vụ đánh nhau tại phường Vĩnh Thanh Vân (TP Rạch Giá)

Kết thúc quá trình điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án qua TAND cùng cấp đề nghị đưa ra xét xử Võ Việt Tùng (SN 1989); Bùi Thanh Vĩnh (SN 1982); Hình Ích Tám (SN 1985); Huỳnh Tuấn Hải (SN 1983); Võ Việt Tèo (SN 1992, em của Tùng); Mai Trung Hậu (SN 1990); Ngô Quang Toàn (SN 1988); Hình Ngọc Phú (SN 1986); Trương Hoàng Đỏ (SN 1990); Lê Hoàng Tú (SN 1990); Nguyễn Quốc Tấn (SN 1989); Danh Ngọc Thái (SN 1987); Danh Lê Việt Thái (SN 1989); Tô Quốc Trung (SN 1989); Nguyễn Võ Quốc Hào (SN 1989); Võ Văn Tuấn (SN 1987); Nguyễn Hồng Khánh (SN 1986) về tội gây rối trật tự công cộng. Các bị can trên cư trú tập trung tại các phường Vĩnh Thanh, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Lạc và Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang).

Xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, chiều 12-9-2009, Bùi Thanh Vĩnh, ngụ phường Vĩnh Bảo, cùng Nam (hiện đã bỏ trốn) đón đường chém Phan Văn Em tại trước rạp hát Thắng Lợi, phường Vĩnh Thanh Vân. Em và bạn phải bỏ xe chạy vào nhà dân thoát thân nên chỉ bị thương tích nhẹ. Đêm 13-9-2009, phát hiện nhóm của Vĩnh cùng nhóm bạn ở xóm Bánh Tằm ngồi nhậu tại quán Thiên Thanh trên đường Hàm Nghi, phường Vĩnh Thanh Vân, Võ Việt Tùng chạy về xóm Lò Heo rủ thêm nhiều đối tượng khác đi trả thù cho Em. Cả nhóm đem theo dao, mã tấu, chở nhau trên 5 xe mô tô đến quán Thiên Thanh tấn công nhóm thanh niên ở xóm Bánh Tằm làm Vĩnh và một người bạn của Vĩnh bị thương. Sau khi đưa bạn vào bệnh viện, Vĩnh về tập hợp lực lượng với nhiều hung khí (dao, mã tấu, đá...) kéo qua xóm Lò Heo.

Đến nơi, Vĩnh cùng đồng bọn lớn tiếng tuyên bố “Sẽ san bằng xóm Lò Heo, chém chết đám Lò Heo” rồi xông vào tấn công những người đang uống rượu trước một căn nhà ở đường Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Thanh Vân. Không chịu thua, nhiều đối tượng trong xóm Lò Heo cũng lấy mã tấu ra “ăn thua đủ” với nhóm của xóm Bánh Tằm. Khi Nguyễn Thanh Nam (xóm Bánh Tằm) cầm dao xông đến tấn công, Hình Ích Tám (xóm Lò Heo) lách người tránh được rồi dùng mã tấu chém lại vào lưng Nam. Cùng lúc này, một đối tượng khác (chưa xác định) cũng sử dụng hung khí chém trúng đùi trái của Nam. Thấy Nam bị thương tích nặng, nhóm Bánh Tằm kéo nhau về, còn nhóm Lò Heo tiếp tục truy đuổi. Trong lúc bỏ chạy, Danh Ngọc Thái vấp ngã và bị nhóm Lò Heo chém nhiều nhát vào lưng, tay gây thương tích 21%.

Kết thúc trận “quyết đấu”, nhiều đối tượng thuộc hai bên bị thương tích. Riêng nạn nhân Nam bị vết thương đứt gân, cơ vùng đùi trái làm đứt tĩnh mạch và đã chết trên đường đưa đi cấp cứu do mất máu cấp. Sau khi gây án, cả 2 nhóm cùng ném bỏ hung khí để phi tang và sau đó cơ quan điều tra đã thu giữ được 6 cây dao các loại. Đối với thương tích của Danh Ngọc Thái và Nguyễn Thanh Nam chưa xác định được đối tượng trực tiếp gây ra nên cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ và sẽ xử lý sau. Trong số 17 bị can sắp hầu tòa thì Bùi Thanh Vĩnh ngụ đường Nguyễn Thái Học, phường Vĩnh Bảo là đối tượng có nhiều “thành tích” nhất. Từ đầu năm 2002 đến cuối năm 2007, Vĩnh đã 3 lần ra trước vành móng ngựa lãnh án về hành vi trộm cắp và gây thương tích cho người khác. Tuy có nhiều thời gian cải tạo và thường xuyên “ăn cơm tù” nhưng bị can này vẫn không chịu làm người lương thiện.

MINH HÙNG

Chia sẻ bài viết