22/06/2018 - 20:09

Trường Đại học Cần Thơ đẩy mạnh hợp tác quốc tế

(CT) - Theo lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ, trường hiện có 16 dự án hợp tác quốc tế đang hoạt động, với kinh phí gần 30 tỉ đồng. Bên cạnh đó, trường đã triển khai Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ thành cơ sở giáo dục đại học xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (kinh phí 105,9 triệu USD, từ nguồn vốn vay ODA của Nhật). Đây là nền tảng quan trọng để trường phấn đấu đến năm 2020 trở thành cơ sở giáo dục dẫn đầu cả nước, được công nhận là một trong những trường hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hiện nay, trường có mối quan hệ hợp tác với trên 120 viện, trường và tổ chức quốc tế. Mỗi năm, trường đón tiếp gần 400 đoàn, với trên 2.100 lượt khách quốc tế đến thăm và làm việc. Đầu tháng 6-2018, trường đã đón tiếp đoàn Đại sứ 4 nước Bắc Âu tại Việt Nam (Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch). Mối quan hệ hợp tác với các nước Bắc Âu đã được trường xây dựng từ những năm 1990, thông qua các dự án hợp tác này, trường đã có 20 cán bộ học tập các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy. Ngoài ra, các đối tác Bắc Âu của trường cũng đã hỗ trợ thực hiện dự án Mekong 1000 (chương trình đào tạo sau đại học hơn 1.000 cán bộ cho ĐBSCL), trong đó có 19 cán bộ học tập tại các nước kể trên.

B.NG

Chia sẻ bài viết