18/11/2019 - 19:11

Trường Cao đẳng Cần Thơ hoàn thiện chương trình giảng dạy theo hướng thực tiễn 

(CT)- Sáng 18-11, Trường Cao đẳng Cần Thơ (CĐCT) tổ chức Khai giảng năm học 2019-2020 và Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019). Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự và đọc thư chúc mừng khai giảng năm học mới của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; chúc mừng và tôn vinh thầy cô dịp 20-11.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Thị Hồng Ánh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho cô Nguyễn Thị Mỹ Linh, giảng viên của trường. 

Năm học 2018-2019 trên 90% sinh viên của trường có việc làm sau tốt nghiệp, nhiều nhà giáo đạt giải thưởng cao tại Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc, Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2019, Hội thi Tin học trẻ thành phố, 2 sáng kiến đạt Sáng kiến cấp thành phố (trong đó có 1 sáng kiến có hiệu quả phạm vi toàn quốc); 22 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. Tuyển sinh năm 2019, trường có hơn 2.150 tân sinh viên (đạt 93% kế hoạch). Cùng với kiện toàn cơ sở vật chất, trường có trên 75% giảng viên có trình độ sau đại học, tạo nền tảng để trường nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo trong năm 2019-2020. Trong đó chú trọng hoàn thiện, phát triển chương trình theo hướng linh động, gắn với thực tiễn, phát triển năng lực người học, đảm bảo chuẩn đầu ra. 

Dịp này, Trường CĐCT có 1 cá nhân vinh dự nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố; 4 tập thể, 18 cá nhân nhận Bằng khen UBND TP Cần Thơ; nhiều thầy cô nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục và các phần thưởng cao quý khác. 57 học sinh sinh viên vượt khó, học tốt nhận học bổng khuyến học, khuyến tài (mỗi suất trị giá từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng) của trường.

Trường cũng đưa vào sử dụng công trình thanh niên “Bản đồ Việt Nam” nâng cấp 2019.

Tin, ảnh: B.Ngọc

Chia sẻ bài viết