05/11/2021 - 17:43

Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ đón 1.700 tân sinh viên 

Một tiết mục văn nghệ trong buổi lễ. Ảnh: B.NG​

(CTO) - Sáng 5-11, Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ (ÐHYDCT) tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022; buổi lễ đồng thời được tổ chức trực tuyến nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Dự lễ có đại diện Bộ Y tế, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành ĐBSCL.

Nghi thức chào cờ trong Lễ khai giảng năm học mới Trường ĐHYDCT. 

Ông Dương Tấn Hiển (bìa trái) tặng Bằng khen của UBND TP Cần Thơ đến tập thể Trường ĐHYDCT

Ông Dương Tấn Hiển (bìa trái), thừa ủy nhiệm trao danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho PGS.TS Trần Đỗ Hùng. Ảnh: B.NG

Ông Dương Tấn Hiển, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; ông Nguyễn Trung Nhân, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, đến dự.

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường ĐHYDCT, cho biết năm học 2021-2022 trường đón 1.700 tân sinh viên. Trường sẽ tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng nâng cao năng lực quản trị nhà trường, đổi mới phương pháp tổ chức học lý thuyết và thực hành; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nhất là về công nghệ để hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy, từng bước xây dựng đại học thông minh.

Ông Nguyễn Trung Nhân trao Bằng khen của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể, cá nhân thuộc trường.​

Ông Nguyễn Trung Nhân trao Bằng khen của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể, cá nhân thuộc trường. 

PGS.TS Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường ĐHYDCT khen thưởng Phạm Minh Nhân, tân sinh viên ngành Y khoa, đạt thủ khoa tuyển sinh năm 2021.

Đại diện lãnh đạo Trường ĐHYDCT trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS Trần Viết An, tân Phó Hiệu trưởng trường.

Đại diện lãnh đạo TP Cần Thơ, Trường ĐHYDCT và 2 tân Phó Hiệu trưởng của trường tại buổi lễ. 

Năm học qua, trường có 2.200 sinh viên tốt nghiệp, thực hiện 336 đề tài các cấp, nghiệm thu và công nhận 23 sáng kiến cải tiến… Trường có 765 cán bộ, viên chức và người lao động (với 420 giảng viên), đảm bảo phục vụ dạy và học cho hơn 11.000 sinh viên, học viên. Trường có 847 lượt cán bộ và 20.285 lượt sinh viên, học viên tích cực tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Tấn Hiển chúc mừng những thành tựu của Trường ÐHYDCT và đánh giá cao vai trò quan trọng của trường đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP Cần Thơ cũng như các địa phương. Đồng thời mong muốn nhà trường đẩy mạnh thi đua dạy tốt, học tốt; đầu tư các nguồn lực cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhà giáo; ứng dụng các thành tựu khoa học trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần khẳng định chất lượng, uy tín và vị thế của trường trong nước và quốc tế.

Dịp này, Trường ĐHYDCT công bố, trao quyết định cho 2 tân Phó Hiệu trưởng là PGS.TS Trần Viết An (trước đây là Trưởng Phòng Đào tạo sau đại học) và TS Nguyễn Thành Tấn (trước đây là Phó Giám đốc Bệnh viện trường). Tập thể Trường ĐHYDCT vinh dự nhận Bằng khen của UBND TP Cần Thơ; PGS.TS Trần Đỗ Hùng, giảng viên cao cấp Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật y học vinh dự nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; PGS.TS Trần Viết An vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường khen thưởng Phạm Minh Nhân, tân sinh viên ngành Y khoa, đạt thủ khoa kỳ tuyển sinh năm 2021.

Tin, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết