05/10/2022 - 20:50

Trường Ðại học Tây Ðô khai giảng năm học mới 2022-2023 

(CT) - Sáng 5-10, Trường Ðại học Tây Ðô tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Năm học 2022-2023, trường tiếp tục tập trung thực hiện Luật Giáo dục đại học, đổi mới theo Nghị quyết số 29-NQ/TW; nâng cao năng lực, tập trung phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành. Ðồng thời, tổ chức thực hiện chuẩn chương trình đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực, tăng cường kỹ năng ứng dụng và thực hành, chú trọng đạo đức nghề nghiệp, tăng cường gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, mở mới các ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực tại vùng ÐBSCL và cả nước... Tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2021-2025 phù hợp với Ðề án chuyển đổi số của Bộ Giáo dục và Ðào tạo và điều kiện thực tế của trường.

Các cá nhân thuộc trường vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Năm học qua, tập thể trường đoàn kết, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trường đã mở mới 1 ngành đào tạo trình độ đại học (ngành Thiết kế đồ họa), 3 ngành đào tạo sau đại học (trong đó có 2 ngành thạc sĩ Luật Kinh tế, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành; 1 ngành tiến sĩ Quản trị kinh doanh); nghiệm thu 168 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; 201 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và tạp chí của trường; 93 bài được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Hằng năm, trường tổ chức dự giờ, đánh giá năng lực và xếp loại giảng viên cơ hữu, với gần 90% giảng viên được xếp loại A và B.

Hiện trường đào tạo 7 ngành trình độ sau đại học, 29 ngành đại học hệ chính quy và 3 ngành đào tạo hệ từ xa. Tổng quy mô đào tạo trên 6.000 sinh viên, học viên. Trường đã cung cấp 1.569 thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư và dược sĩ cho ÐBSCL và
cả nước.

Dịp này, 12 cá nhân và 14 tập thể thuộc trường nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Trường khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, giảng viên và sinh viên đạt thành tích tốt trong năm học
2021-2022.

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết