01/03/2008 - 10:14

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động “Tháng Thanh niên” toàn quốc năm 2008

* Phát động “Tháng thanh niên” khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Sáng 29-2, tại Quảng trường 2- 4, thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ phát động “Tháng Thanh niên” toàn quốc năm 2008. Hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên đại diện cho hàng triệu bạn trẻ của cả nước tham dự lễ phát động.

Đây là “Tháng hành động” đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX. Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ cả nước tập trung thực hiện bốn chủ đề: “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm”, “Tuổi trẻ chung sức vì cộng đồng” và “Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần”. Đây cũng là tháng cao điểm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, triển khai các phong trào hành động cách mạng, tạo cao trào của tuổi trẻ khắp mọi miền đất nước bằng các công trình, phần việc thanh niên... Phát biểu tại lễ phát động, đề cập đến chủ đề “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, nói: “Đây là dịp nâng cao nhận thức cho thanh- thiếu nhi cả nước về vị trí chiến lược quan trọng của biên giới, hải đảo. Từ đó xác định ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ, thể hiện bằng những hoạt động thiết thực cùng cả nước góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền quốc gia”.

Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn đã trao tặng 60 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng cho con em chiến sĩ công tác tại huyện đảo Trường Sa. Hướng đến vùng đất thiêng liêng này của Tổ quốc, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Thành Đoàn TP Hà Nội và tuổi trẻ các tỉnh: Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hòa... đã trao tặng nhiều phần quà với tổng giá trị gần 500 triệu đồng nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đảo ở Trường Sa. Sau lễ phát động, hàng nghìn bạn trẻ đã hưởng ứng tham gia “Ngày hiến máu nhân đạo”, dọn vệ sinh trên bãi biển, điều khiển giao thông trên nhiều trục đường của thành phố Nha Trang, tham gia “Bình chọn cho Việt Nam” với ba kỳ quan: Vịnh Hạ Long, đỉnh Phanxipang và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào nhóm 7 kỳ quan thiên nhiên mới của Thế giới do Tổ chức NewOpenWorld khởi xướng...

l Sáng 29-2, tại tỉnh Tiền Giang, dưới sự chứng kiến của đại diện Trung ương Đoàn, cụm Đoàn Thanh niên 13 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức lễ ra quân thực hiện “Tháng thanh niên 2008”.

Sau khi thắp ngọn đuốc truyền thống của Đoàn, phát động “Tháng thanh niên”, các bạn đoàn viên thanh niên khu vực ĐBSCL tham gia chương trình bình chọn qua mạng Online thắng cảnh vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới. Dịp này, hơn 200 bạn trẻ tình nguyện hiến máu nhân đạo để cứu người. Tùy theo thực tế tình hình ở các địa phương mà Đoàn Thanh niên các tỉnh chọn chủ đề tháng thanh niên khác nhau, nhưng phải thực hiện các công trình, phần việc có ích cho cộng đồng và thể hiện tính xung kích, tình nguyện của thanh niên.

TIÊN MINH (TTXVN) - CHU TRINH

Chia sẻ bài viết