02/03/2023 - 08:06

Trung Quốc “nhắc nhở” tỉ phú Elon Musk 

HẠNH NGUYÊN (Theo CNN)

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 28-2 đã cảnh báo tỉ phú Elon Musk sau khi ông chia sẻ thông tin về việc Bộ Năng lượng Mỹ nhận định rằng đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Trung Quốc từ lâu đã bác bỏ cáo buộc này.

Tỉ phú Mỹ Elon Musk vừa bị Trung Quốc quở trách. Ảnh: CNBC

Tỉ phú Mỹ Elon Musk vừa bị Trung Quốc quở trách. Ảnh: CNBC

Trên các trang mạng xã hội, tờ Thời báo Hoàn cầu thuộc Nhân dân nhật báo, cơ quan do Chính phủ Trung Quốc kiểm soát, đã cảnh báo Elon Musk rằng ông có thể “tự đạp đổ chén cơm của mình ở Trung Quốc” sau khi vị Giám đốc điều hành Hãng sản xuất xe điện Tesla này phản hồi với các dòng tweet khẳng định COVID-19 bắt nguồn từ một phòng nghiên cứu ở Vũ Hán. Tesla có một nhà máy sản xuất ôtô điện tại thành phố Thượng Hải mà năm ngoái đã chế tạo gần 711.000 xe, chiếm 52% sản lượng toàn cầu của hãng. Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai của Tesla.

Trong khi đó, Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, là nơi những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở người được phát hiện vào tháng 12-2019. Vài tháng sau, COVID-19 đã bùng phát thành đại dịch toàn cầu và đến nay đã khiến gần 7 triệu người tử vong.

Theo tiết lộ cuối tuần qua của tờ Nhật báo Phố Wall, Bộ Năng lượng Mỹ đã đánh giá “với sự tự tin thấp” rằng COVID-19 bắt nguồn từ một phòng nghiên cứu ở Vũ Hán, nhưng Đài NBC News dẫn các nguồn thạo tin nhấn mạnh kết luận này không được xem là có ý nghĩa lớn. Vào năm 2021, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từng đưa ra kết luận tương tự “với mức độ tự tin vừa phải” và vẫn giữ quan điểm này.

Mới đây, Giám đốc FBI Christopher Wray thừa nhận cơ quan này tin rằng có khả năng một sự cố tại phòng nghiên cứu ở Vũ Hán đã làm virus thoát ra ngoài môi trường và gây nên đại dịch COVID-19.

“Từ lâu FBI đã đánh giá rằng nguồn gốc của đại dịch rất có thể là một sự cố tiềm ẩn trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán”, ông Wray nói trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News ngày 28-2. Đây là những bình luận công khai đầu tiên của ông Wray về cuộc điều tra của FBI đối với nguồn gốc virus gây ra COVID-19. Vị này cho rằng phần lớn các chi tiết trong cuộc điều tra vẫn còn được giữ bí mật và rất khó hợp tác với Bắc Kinh để điều tra về xuất phát điểm của đại dịch.

Bộ Năng lượng Mỹ trước đây không nghiêng về giả thuyết nào. Tuy nhiên, kết luận vừa rồi của bộ này đã đào sâu chia rẽ trong Chính phủ Mỹ về nguồn gốc COVID-19. Phần lớn cộng đồng tình báo vẫn tin rằng COVID-19 xuất hiện tự nhiên ở động vật hoang dã hoặc vẫn còn quá ít bằng chứng để đưa ra đánh giá theo hướng này hoặc hướng khác. Năm 2021, 4 cơ quan khác của Chính phủ Mỹ, cùng với Hội đồng tình báo quốc gia, kết luận với “mức độ tự tin thấp” rằng đại dịch COVID-19 có thể là kết quả của sự lây truyền tự nhiên từ động vật bị nhiễm bệnh.

Trong phản ứng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ kết luận của Bộ Năng lượng Mỹ, yêu cầu Washington “ngừng bôi nhọ” và “ngừng chính trị hóa nguồn gốc của virus”. Bắc Kinh cũng chỉ ra một báo cáo chung của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung Quốc, trong đó kết luận rằng đại dịch bắt nguồn từ tự nhiên, không phải do sự cố phòng thí nghiệm. Trong cuộc họp báo ngày 28-2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố Bắc Kinh đã chia sẻ hầu hết dữ liệu và kết quả nghiên cứu về việc truy vết virus, đồng thời cảnh báo Washington rằng việc chính trị hóa vấn đề khoa học sẽ phản tác dụng.

Chia sẻ bài viết