25/10/2008 - 09:32

Trung Quốc mạnh tay với tham nhũng

Lưu Chí Hoa, cựu phó thị trưởng Bắc Kinh, lúc còn đương chức. Ảnh: AP

Ngày 23-10, Khương Nhân Kiệt, cựu phó thị trưởng thành phố Tô Châu (tỉnh Giang Tô), đã bị xử tử hình vì nhận hối lộ hơn 14 triệu USD. Đây là bản án mới nhất trong hàng loạt xì-căng-đan tham nhũng bị phát hiện và xét xử ở Trung Quốc thời gian qua.

Xuất thân từ một giáo viên trung học ở tỉnh Hồ Bắc, Khương Nhân Kiệt từng bước leo lên tới chức phó thị trưởng Tô Châu hồi tháng 2-2001, phụ trách mảng quy hoạch đô thị, xây dựng, giao thông và các lĩnh vực dễ trục lợi khác ở Tô Châu, nơi có hoạt động của gần 100 công ty được tạp chí Fortune (Mỹ) xếp vào danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới. Lợi dụng vị trí của mình, Khương Nhân Thụy, năm nay 60 tuổi, đã nhận số tiền hối lộ từ 5 công ty xây dựng giai đoạn 2001-2004. Ông này bị cách chức vào cuối năm 2004.

5 ngày trước phiên tòa xét xử Khương Nhân Kiệt, cựu Phó thị trưởng Bắc Kinh Lưu Chí Hoa cũng bị tuyên án tử hình với tội danh nhận hối lộ, nhưng được hoãn thi hành 2 năm. Theo phán quyết của tòa án, Lưu Chí Hoa, 59 tuổi, bị buộc tội nhận hối lộ hơn 1 triệu USD khi đảm đương chức Phó thị trưởng Bắc Kinh và Trưởng ban quản lý Công viên khoa học Trung Quan Thôn từ năm 1999-2006. Lưu Chí Hoa còn có lối sống sa hoa, trụy lạc, phi đạo đức và tham nhũng. Ông này đã lạm dụng chức quyền để giành lấy các hợp đồng, các khoản tiền cho vay, và nhận hối lộ để thăng chức tùy tiện cho nhân viên cấp dưới. Ngoài ra, Lưu Chí Hoa còn lợi dụng chức quyền giúp người tình là Vương Kiến Thụy, nguyên là giám đốc một công ty xây dựng, giành được các hợp đồng xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ Olympic Bắc Kinh.

Trước đó, hồi tháng 8, Yin Guoguan, cựu Phó Giám đốc Sở Nhà đất và Tài nguyên Thượng Hải, cũng chịu mức án tử hình vì nhận hối lộ 5 triệu USD. Tuy nhiên, gây xôn xao dư luận nhất ở Trung Quốc thời gian gần đây có lẽ là vụ cựu Bí thư Thượng Hải Trần Lương Vũ bị xử 18 năm tù hồi đầu năm nay, vì sai phạm trong sử dụng quỹ lương hưu.

Năm 2008, Trung Quốc kỷ niệm 30 năm cải cách và mở cửa, do vậy chống tham nhũng và xây dựng Đảng được xem là công tác trọng tâm. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tập trung vào các quan chức trục lợi từ đấu thầu xây dựng, mua bán đất, giao dịch quyền sở hữu tài sản... Những ai “mua quan bán chức” hoặc lợi dụng quan hệ với các nhân vật cấp cao để thăng tiến và những người đút lót trong bầu cử, sẽ bị nghiêm trị.

N.MINH (Theo THX, BW, AFP)

Chia sẻ bài viết