07/02/2012 - 13:36

Trung Quốc không tham gia chương trình “thuế carbon” của EU

* Phong điện có thể làm tăng biến đổi khí hậu

Trung Quốc vừa ra lệnh cấm tham gia hệ thống thương mại khí phát thải (ETS) của Liên minh châu Âu (EU) đối với các hãng này nội địa. Họ cũng cấm các hãng này tăng giá vé hoặc đặt ra những phụ phí mới. Trước đó vài tuần, Hiệp hội vận tải hàng không Trung Quốc đã tuyên bố các thành viên sẽ không ủng hộ ETS. Theo ước tính, ETS sẽ gây thiệt hại cho các hãng hàng không Trung Quốc khoảng 95 triệu euro mỗi năm.

ETS được áp dụng từ ngày 1-1-2012 nhằm cắt giảm lượng khí carbon phát thải. Theo đó, các hãng hàng không bay qua không phận EU phải đóng thuế dựa trên lượng carbon phát thải, nếu không sẽ đối mặt với mức phạt 100 euro/tấn CO2. Theo ước tính của EU, tham gia chương trình này sẽ khiến giá vé máy bay tăng từ 2-12 euro/hành khách.

Ngoài Trung Quốc, ETS còn vấp phải sự phản đối từ một số nước khác như Mỹ và Canada.

* Phong điện từ lâu được xem là phương pháp để chống biến đổi khí hậu vì mang đến nguồn năng lượng sạch. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ cảnh báo các nhà máy điện gió thực sự có thể làm thay đổi khí hậu bằng cách khiến nhiệt độ tăng lên và gây mưa lớn.

Đại học Illinois phát hiện nhiệt độ ban ngày tại khu vực xung quanh các trang trại gió có thể giảm đến 4oC, còn nhiệt độ ban đêm lại tăng lên so với trước đây. Hiện tại, ảnh hưởng này chỉ giới hạn ở khu vực xung quanh các tua-bin nhưng sự gia tăng tại các trang trại gió lớn hơn có thể làm thay đổi thời tiết ở cấp độ khu vực. Trưởng nhóm nghiên cứu Somnath Roy cho biết vào ban ngày, các cánh quạt tua-bin lấy hơi nóng từ mặt đất và đẩy không khí lạnh hơn trở lại. Và qui trình diễn ra ngược lại vào ban đêm.

Nghiên cứu của ông Roy cũng được ủng hộ bởi một nghiên cứu khác đang được Đại học Iowa thực hiện. Nghiên cứu này cho biết nhiệt độ của mặt đất ở trang trại gió ấm hơn vào ban đêm.

LÃNH VÂN - HỒNG ĐĂNG
(Theo BBC, Daily Mail)

Chia sẻ bài viết