08/04/2023 - 07:23

Trung Quốc kêu gọi Úc xem lại lệnh cấm TikTok

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 7-4 ra tuyên bố kêu gọi Úc đối xử công bằng với tất cả các doanh nghiệp, trong đó có TikTok. Tuyên bố nêu rõ lệnh cấm cài đặt ứng dụng TikTok trên tất cả các thiết bị thuộc sở hữu chính phủ liên bang Úc đã gây tổn hại đến lợi ích của các doanh nghiệp và người dân Úc.

Theo Bộ trên, Úc đã đối xử với TikTok khác với các nền tảng mạng xã hội khác và áp dụng các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử, không xuất phát từ an ninh quốc gia của nước này. Trung Quốc cũng kêu gọi Úc tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Trước đó, Chính phủ Úc ngày 4-4 thông báo cấm ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ, do lo ngại rò rỉ dữ liệu người dùng và kéo theo đó là những rủi ro đối với an ninh quốc gia. Với quyết định này, Úc trở thành thành viên cuối cùng của liên minh an ninh tình báo Five Eyes (gồm cả Mỹ, Anh, Canada và New Zealand) thực hiện lệnh cấm TikTok trên các thiết bị công vụ. Trước đó, Pháp, Hà Lan và Ủy ban châu Âu cũng đã đưa ra quyết định tương tự.

HẢI YẾN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết