24/07/2025 - 15:23

Trồng dừa sáp trên đất phèn mang lại kết quả bất ngờ 

Suốt 8 năm qua, ông Nguyễn Văn Phân ở ấp 8, xã Vĩnh Viễn mạnh dạn thử nghiệm trồng dừa sáp trên vùng đất phèn. Kết quả bước đầu cho thấy cây dừa sáp trên đất phèn có thể mang lại hiệu quả kinh tế và nhân rộng tại địa phương.


Ông Nguyễn Văn Phân phấn khởi bên vườn dừa sáp đạt năng suất cao của mình. 

 

Ông Phân kể về cơ duyên với dừa sáp, năm 2017, ông được người cháu tặng cây giống dừa sáp. Vốn thích thử sức với những loại cây trồng mới, ông liền trồng thử trong vườn nhà. “Nhiều người biết tôi trồng dừa sáp đều lắc đầu, nói dừa sống không nổi bởi dừa này chỉ hợp với đất pha cát nhẹ, còn ở đây đất bị phèn nặng, trồng cây lớn lên đã khó, làm sao có sáp được” - ông Phân nhớ lại.

Khác với dự đoán của nhiều người, chưa đầy 4 năm, cây dừa sáp đầu tiên cho trái, bất ngờ nhất là khoảng 20-30% trái có sáp. Thấy dừa sáp đã bén rễ và sống được ở đất này, ông Phân nhân giống thêm 30 cây, trồng quanh nhà. Sau đó mỗi năm, ông lại mở rộng diện tích, đến nay có khoảng 200 cây trồng trên khu đất 0,7ha. Trong đó, 30 cây bắt đầu cho trái với năng suất khá cao.

Theo ông Phân, kỹ thuật trồng dừa sáp tương tự những loại dừa khác. Dừa giống được ông ươm từ trái của cây dừa sáp đầu tiên, khi đào hố hoặc lên mô trồng, ông thường bón thêm phân hữu cơ vào gốc để đảm bảo dinh dưỡng cho cây. Quá trình sinh trưởng của cây được ông theo dõi sát sao để kịp thời phòng trị bọ dừa, bọ cánh cứng tấn công. Nếu chăm sóc tốt, mỗi năm 1 cây dừa sáp có thể cho hơn 100 trái.

Hiện nay, dừa sáp tươi được ông Phân bán tại địa phương với giá dùng thử 50.000 đồng/trái, chủ yếu là chia sẻ để bà con cùng thưởng thức, còn phần lớn ông để bán dừa tươi, với giá thương lái mua tại vườn khoảng 70.000-80.000 đồng/chục, nếu để dừa khô giá cao hơn. Ông Phân còn nhân giống dừa sáp theo nhu cầu của một vài nhà vườn lân cận, với mong muốn tạo ra vùng trồng dừa sáp có diện tích đủ lớn để xây dựng thương hiệu cho địa phương.

Vài tháng trước, ông Nguyễn Trường Hồng ở ấp 8, xã Vĩnh Viễn, đã đặt ông Phân hơn 50 cây dừa sáp giống để trồng thử. “Dừa sáp thì tôi biết từ xưa tới giờ rồi, là loại dừa đặc biệt có hiệu quả kinh tế cao. Nay thấy anh Phân trồng được ở vùng này, trái có sáp đạt khá cao nên tôi quyết định trồng thử. Bước đầu thấy cây chịu đất, phát triển tốt nên tôi tính mua thêm về trồng cỡ 0,6ha” - ông Hồng chia sẻ.

Trên diện tích trồng dừa sáp, ông Phân còn trồng xen khóm và mãng cầu xiêm, với mục đích lấy ngắn nuôi dài. Dưới mương, ông thả nuôi thêm ốc, cá tra. Những khoảng đất trống quanh nhà được tận dụng để làm nhà lưới trồng rau sạch và các loại củ, quả. Khoảng 2 năm tới, tất cả dừa sáp tại vườn của ông Phân đều có thể cho trái, sẽ là nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Sự năng động, dám thay đổi, dám thử nghiệm trong trồng trọt đã giúp lão nông này trở thành điển hình tiên phong trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” ở địa phương.

Bài, ảnh: ÐANG THƯ

Chia sẻ bài viết