Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đã khiến cho tình hình sản xuất và kinh doanh của đa số người dân nói chung và gia đình hội viên phụ nữ nói riêng bị đình trệ, gặp nhiều khó khăn. Nhằm thích ứng với tình trạng bình thường mới trong phòng, chống COVID-19, các cấp Hội LHPN quận Ninh Kiều đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ hội viên tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhanh chóng ổn định kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều (người thứ hai từ trái qua) cùng Hội LHPN quận đến tham quan các mô hình khởi nghiệp, khích lệ hội viên phụ nữ trên địa bàn nỗ lực lao động sản xuất sau tác động của đại dịch. Ảnh: CTV
Những ngày sau Tết Nguyên đán 2022, khi tình hình dịch COVID-19 dần được kiểm soát tốt, công việc gia công chén inox của gia đình cô Nguyễn Lệ Sương, ngụ khu vực 3, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, trở nên khởi sắc hơn. Cô Sương bộc bạch: “Tôi nhận gia công chén inox đã nhiều năm qua. Thời điểm trước dịch, bình quân mỗi ngày tôi giao khoảng 3.000 cái chén với mức giá gia công kèm đánh bóng là 1.300 đồng/cái. Nhờ công việc này mà gia đình tôi có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, khi dịch bùng phát, hoạt động kinh doanh gần như "đóng băng" trong vài tháng liền, gia đình thất thu”. Ngay khi tình hình dịch bệnh bắt đầu được kiểm soát tốt, tháng 11-2021, cô Sương đã được Hội LHPN phường An Nghiệp hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội để khôi phục sản xuất. Theo cô Sương, khoản tiền này vô cùng thiết thực với gia đình cô trong giai đoạn khó khăn. Với số tiền này, cô Sương dùng để bảo trì máy móc và mua nguyên liệu inox tiếp tục gia công hàng. “Hiện nay, số lượng đơn hàng gia công vẫn chưa ổn định như trước, nhưng tình hình kinh doanh ngày càng khả quan hơn. Có ngày, tôi giao được khoảng 2.000 cái chén” - cô Sương phấn khởi kể.
Hiện nay, việc khôi phục sản xuất kinh doanh sau những tác động của đại dịch vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự kết nối của Hội LHPN phường An Nghiệp, cô Sương và nhiều hội viên khác đã và đang nhận được các hỗ trợ thiết thực. Theo chị Trần Thụy Kim Ngân, Chủ tịch Hội LHPN phường An Nghiệp, Hội LHPN phường đặc biệt quan tâm hỗ trợ vốn vay, duy trì 5 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để giúp nhiều lượt hội viên vay vốn với tổng số dư nợ trên 4,1 tỉ đồng; xây dựng nhiều kênh tiêu thụ sản phẩm… Hội LHPN phường còn duy trì tốt mô hình “Liên kết tương trợ phụ nữ khởi nghiệp” nhằm khuyến khích chị em kết nối các mô hình kinh tế riêng lẻ cùng hợp tác, làm ăn, tương trợ giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống.
Theo chị Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, nhằm tạo “bệ đỡ” cho hội viên, giúp chị em vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh, Hội LHPN quận Ninh Kiều đã chỉ đạo các cấp Hội đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, nhất là đối tượng hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, tập trung khai thác các nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và huy động các nguồn vốn tại chỗ, như vốn tiết kiệm, hùn vốn xoay vòng... giúp chị em có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Chị Nguyễn Thị Hồng Nga cho biết thêm, trong việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh hiệu quả cho hội viên, các cấp Hội LHPN quận không đứng ngoài cuộc chương trình chuyển đổi số. Theo đó, các cấp Hội đã tận dụng ưu thế mạng xã hội để làm cầu nối giao thương thông qua trang fanpage “Phụ nữ Ninh Kiều” và các hội nhóm, trang facebook, zalo… Mong muốn của Hội chính là tạo đòn bẩy giúp hội viên mở rộng cơ hội sản xuất kinh doanh.
Chị Lê Thanh Ái Nhi, chủ tiệm len handmade “Len Thỏ” tại phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, bộc bạch: “Năm 2021 tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên việc kinh doanh của cửa hàng bị ảnh hưởng rất nhiều. Đỉnh điểm trong 6 tháng cuối năm 2021, cửa hàng phải đóng cửa, tạm ngưng hoạt động. Khi tôi muốn bỏ cuộc thì các cấp Hội LHPN quận đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các trang mạng xã hội. Đồng thời, còn tạo điều kiện cho tôi trưng bày sản phẩm tại Trung tâm Dạy nghề của Hội LHPN quận. Tôi cảm thấy được chia sẻ, động viên và có thêm động lực để gắn bó với nghề”.
Thông qua các hoạt động hỗ trợ, Hội LHPN quận Ninh Kiều đã tiếp sức, giúp chị em từng bước phục hồi sản xuất sau tác động dịch bệnh. Chị Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, cho biết, lãnh đạo Quận ủy Ninh Kiều rất quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp các ngành nghề sản xuất kinh doanh, sản phẩm gia dụng; đặc biệt là ưu tiên các nghề thủ công mỹ nghệ. Tới đây, quận sẽ hỗ trợ điểm trưng bày các sản phẩm do hội viên phụ nữ làm ra tại tuyến đi bộ bến Ninh Kiều. Bên cạnh đó, các cấp Hội LHPN quận sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”; tổ chức nhiều hoạt động khơi dậy tinh thần lao động sản xuất của hội viên sau nhiều khó khăn do dịch bệnh. Qua đó, nhằm phát huy vai trò đồng hành của tổ chức Hội, cùng chị em phục hồi và mở rộng sản xuất sau dịch, khẳng định vai trò của người phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế.
HỒNG VÂN