25/07/2016 - 21:44

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV:

Trình Quốc hội nhân sự bầu Chủ tịch nước và lựa chọn giám sát những vấn đề gây bức xúc lớn trong nhân dân

(TTXVN)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, sáng 25-7, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Tờ trình về nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Tiếp tục chương trình làm việc sáng 25-7, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017 và thảo luận dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.

Theo Tờ trình, tiêu chí lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề trong Chương trình giám sát năm 2017 sẽ dựa trên nguyên tắc: là những vấn đề bức xúc, nổi lên ở tầm vĩ mô hoặc ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, được đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm; gắn với công tác xây dựng pháp luật; không trùng với các chuyên đề đã được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát trong khoảng từ 3 đến 5 năm tính đến thời điểm đề xuất; đảm bảo cân đối, phù hợp giữa các lĩnh vực; phạm vi giám sát phù hợp với điều kiện thực hiện của các cơ quan của Quốc hội.

Qua thảo luận cơ bản các ý kiến đại biểu tán thành với nhiều nội dung trong Tờ trình, đặc biệt là tiêu chí lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề trong Chương trình giám sát năm 2017. Các ý kiến cho rằng 4 nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét lựa chọn để thực hiện giám sát đều là những vấn đề nóng bỏng, thu hút sự quan tâm, chú ý của nhân dân và cử tri trong cả nước. Tuy nhiên qua phân tích, nhìn nhận tổng thể các vấn đề, phiên thảo luận ghi nhận nhiều ý kiến của đại biểu đề nghị Quốc hội lựa chọn giám sát chuyên đề thứ nhất về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2016".

Tiếp tục chương trình làm việc chiều 25-7, các đại biểu Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 trình bày Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV giữ ổn định như khóa XIII gồm 22 bộ và cơ quan ngang bộ, cụ thể gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và 4 cơ quan ngang bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Chiều 25-7, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước.

Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước. Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội là 494, số đại biểu Quốc hội có mặt là 487; số phiếu phát ra 487, số phiếu thu về 487; số phiếu hợp lệ là 487, số phiếu không hợp lệ là 0. Số phiếu đồng ý là 485 (bằng 98,18% tổng số đại biểu Quốc hội); số phiếu không đồng ý là 2 (bằng 0,4% tổng số đại biểu Quốc hội).

Căn cứ Nội quy kỳ họp, ông Trần Đại Quang đã trúng cử chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Với 97,98% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Lễ tuyên thệ trang trọng, thiêng liêng đã được tiến hành ngay sau đó.

 Ngay sau khi kết thúc phiên họp Quốc hội chiều 25-7, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ nhất.

Tại phiên họp, bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã được Quốc hội bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn 4 Phó Chủ nhiệm Ủy ban gồm các đại biểu: Bùi Sỹ Lợi ( Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Hoàng Mai (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang); Lê Thị Nguyệt ( Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc), Đặng Thuần Phong (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre); 5 ủy viên thường trực và 41 ủy viên khác.

Ngay sau khi Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội ra mắt, chủ trì phiên họp toàn thể, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh nhiệt liệt chúc mừng 51 thành viên của Ủy ban- số lượng thành viên Ủy ban đông nhất của Quốc hội khóa XIV. Dự kiến Ủy ban có 5 Tiểu ban.

Các thành viên của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động của Ủy ban đến Kỳ họp thứ hai của Quốc hội và dự kiến các nhiệm vụ lớn toàn khóa.

 Chiều 25-7, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV đã họp phiên toàn thể lần thứ nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự phiên họp.

Tại phiên họp chiều 22-7, bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã được Quốc hội bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn 4 Phó Chủ nhiệm Ủy ban bao gồm các đại biểu: Nguyễn Mạnh Cường ( Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình); Nguyễn Công Hồng (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Luật (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Văn Pha (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định); 3 ủy viên thường trực và 31 ủy viên khác.

Tại Phiên họp này, các thành viên Ủy ban Tư pháp đã nghe giới thiệu về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và một số nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Tư pháp trong thời gian tới…

Chia sẻ bài viết