18/03/2009 - 22:03

Triều Tiên từ chối viện trợ lương thực của Mỹ

* Hàn Quốc bác bỏ khả năng đóng cửa khu công nghiệp Kaesong

(TTXVN)- Trong một diễn biến có thể khiến quan hệ giữa CHDCND Triều Tiên và Mỹ thêm căng thẳng, ngày 17-3, Bình Nhưỡng tuyên bố từ chối viện trợ lương thực của Washington. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các bên tham gia đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đang bế tắc và Bình Nhưỡng có kế hoạch phóng vệ tinh vào tháng tới.

Cùng ngày, Triều Tiên đã yêu cầu các tổ chức phi chính phủ (NGO) của Mỹ rời khỏi nước này. Theo nhóm cứu trợ Mercy Corps., tất cả 16 nhóm cứu trợ thuộc 5 NGO của Mỹ sẽ phải về nước vào cuối tháng này, thay vì ở tới hết tháng năm như dự kiến.

Chuyến hàng viện trợ lương thực cuối cùng của Mỹ cho Triều Tiên gồm 5.000 tấn rau và ngũ cốc đã tới cảng Nampo của Triều Tiên cuối tháng Giêng vừa qua. Tính đến tháng 5-2008, Mỹ đã viện trợ cho Triều Tiên 169.000 tấn lương thực trong tổng số 500.000 tấn theo cam kết, trong đó có 400.000 tấn viện trợ thông qua Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), phần còn lại qua các NGO.

Cuối năm ngoái, WFP thông báo Triều Tiên cần hơn 800.000 tấn lương thực viện trợ từ nước ngoài để cứu đói cho hàng triệu người dân trong vòng 18 tháng. Báo cáo ngày 16-3 của Liên Hiệp Quốc cho biết hiện có khoảng 6,9 triệu người Triều Tiên không nhận được hỗ trợ lương thực. Ngoài ra, còn khoảng 8,7 triệu người dân nước này đang trong tình trạng bấp bênh về lương thực và cần được hỗ trợ.

* Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 18-3 khẳng định chính phủ nước này không xem xét khả năng đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong bất chấp những dấu hiệu bất ổn gia tăng ở khu vực biên giới sau khi Triều Tiên đóng cửa biên giới trên bộ trong 4 ngày.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Thống nhất Hyun In-taek nói: “Chúng tôi không xem xét việc đóng cửa khu công nghiệp Kaesong. Quan điểm của Chính phủ Hàn Quốc là khu công nghiệp này cần phải được phát triển một cách ổn định”. Theo Bộ trưởng Hyun In-taek, nếu Triều Tiên tiếp tục gây khó khăn cho các công ty của Hàn Quốc và tạo tâm lý lo ngại với các nhà đầu tư nước ngoài, thì sẽ không có lợi cho cả Bình Nhưỡng, và khu công nghiệp này cũng không thể phát triển ổn định. Ông Hyun In-taek tuy cho rằng còn quá sớm để tính đến việc đóng cửa dự án này, nhưng cũng cảnh báo rằng Seoul sẽ có những biện pháp thích hợp nếu Bình Nhưỡng một lần nữa đóng cửa khu công nghiệp Kaesong.

 

Chia sẻ bài viết