03/09/2009 - 08:49

Kiên Giang - Cà Mau

Triều cường sóng lớn làm sạt lở đê biển nghiêm trọng

Do ảnh hưởng triều cường và biển động kéo dài liên tiếp trong hơn tuần lễ qua, tuyến đê biển Tây Kiên Giang dài hơn 100 km từ An Minh đến Hà Tiên, hiện có đến 1.200 mét gần như bị sạt lở hoàn toàn, trong đó có 500 mét thuộc địa bàn xã Tây Yên, huyện An Biên, 600 mét còn lại thuộc khu vực Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất. Nguy cơ sạt lở sẽ không dừng lại mà còn đang lan rộng, bởi đợt triều cường cộng với đợt gió mạnh trên vùng biển Tây Nam vẫn còn đang tiếp tục, chưa có dấu hiệu suy giảm.

Tính đến nay, diện tích đất sản xuất của Kiên Giang bị nước mặn xâm nhập gây hại gồm: lúa hè thu muộn, lúa thu đông, hoa màu, rau xanh, diện tích ao nuôi cá nước ngọt đã tăng lên từ 5.000 đến 6.000 ha, trong có có khoảng 1.000 hoa màu vụ thu đông chủ yếu là trồng ớt, cà chua, hành lá, khổ qua nằm trong vùng sạt lở xem như bị mất trắng. Những nơi bị sạt lở nặng, chính là những nơi không có tuyến rừng phòng hộ bảo vệ phía ngoài thân đê, hoặc có nhưng quá thưa thớt do rừng phòng hộ không được bảo vệ tốt để người dân tự tiện chặt phá.

m Tại Cà Mau, tuyến đê biển Tây dài hơn 92 km, từ giáp ranh với tỉnh Kiên Giang đến Kênh Năm - Rạch Chèo, đi qua 3 huyện U Minh, Trần Văn Thời và Phú Tân của tỉnh Cà Mau đang bị sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của gió mùa tây nam gây mưa lớn kéo dài, kết hợp với triều cường dâng cao và sóng to đánh ập vào.

Hiện, đê biển Tây có thể vỡ bất cứ lúc nào do trên tuyến đê này, nhiều nơi không còn cây rừng phòng hộ ven biển, mất khả năng chắn sóng trong khi thời tiết tiếp tục diễn biến xấu, biển động mạnh. Trong 2 ngày 31-8 và 1-9, đoạn đê Rạch Dinh - Lung Ranh thuộc ấp 1, xã Khánh Tiến (U Minh) sạt lở với chiều dài gần 400 mét, mặt đê có nơi chỉ còn trên dưới 2 mét.

NAM THẮNG - LÊ HUY HẢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết