27/01/2010 - 20:45

Triển vọng trị ung thư theo kiểu “đo ni đóng giày”

Tại sao hóa trị phát huy tác dụng với bệnh nhân ung thư này nhưng lại không hiệu quả với bệnh nhân khác? Câu trả lời, theo các nhà khoa học Mỹ, chính là do gien. Phát hiện mới được hy vọng sẽ giúp tìm ra liệu pháp điều trị hiệu quả cho từng bệnh nhân ung thư trong thời gian tới.

Các nhà nghiên cứu Viện nghiên cứu ung thư thuộc Trường Y khoa Harvard (Mỹ) nhận thấy có 2 gien có thể khiến các tế bào ung thư kháng thuốc anthracyclines nếu chúng hoạt động quá mức. Kiểm tra các mẫu xét nghiệm của 85 bệnh nhân, các chuyên gia phát hiện 20% có chứa gien kháng thuốc. Hồ sơ bệnh án cũng cho thấy những bệnh nhân này có kết quả hóa trị kém hơn những người không có gien kháng thuốc.

Tuy nhiên, nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Medicine lại chỉ ra rằng trạng thái hoạt động quá mức của cặp gien này không có tác dụng bảo vệ các tế bào ung thư vú được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm trước những thuốc trị ung thư khác, như paclitacxel và cisplatin. “Kết quả này cho thấy những tế bào kháng thuốc anthracyclines có thể bị loại bỏ bởi các tác nhân hóa học (thuốc) khác. Vì vậy, xét nghiệm gien có thể là phương pháp hữu hiệu giúp tìm ra liệu pháp phù hợp để chữa trị ung thư cho từng bệnh nhân”, tiến sĩ Andrea Richardson – một trong hai tác giả nghiên cứu - nhận định.

THANH TRÚC (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết