13/07/2008 - 09:23

Triển khai rộng chiến lược PAL ở ĐBSCL để quản lý và điều trị tốt các bệnh phổi mạn tính

(CT)- Đó là ý kiến thống nhất của các đại biểu tham dự “Hội nghị chăm sóc sức khỏe phổi ĐBSCL lần I năm 2008” diễn ra tại TP Cần Thơ, ngày 12-7-2008. Hội nghị do Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trung ương phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ tổ chức.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và bệnh hen phế quản là các bệnh mạn tính hay gặp nhất trên thế giới. Hiện nay, có khoảng 300 triệu bệnh nhân hen và khoảng 20 vạn người chết vì bệnh hen hàng năm. Theo các chuyên gia y tế, đến năm 2020, COPD sẽ là bệnh đứng thứ 3 trên thế giới về tỷ lệ tử vong. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các tổ chức kỹ thuật khác khuyến cáo: Chiến lược PAL (Practical Approach to Lung health- Tiếp cận thực hành chăm sóc sức khỏe phổi) là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề quản lý bệnh phổi nói chung, quản lý bệnh phổi mạn tính, hen và COPD nói riêng. Mục đích của PAL là nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị các bệnh hô hấp và sử dụng các nguồn lực có hiệu quả kinh tế cao nhất. PAL giúp chuẩn hóa qui trình chẩn đoán, điều trị và điều phối hoạt động giữa các tuyến y tế từ cơ sở đến Trung ương. PAL mang lại nhiều lợi ích như: cải thiện chất lượng chẩn đoán, điều trị ở tuyến cơ sở, giảm tỷ lệ chuyển lên tuyến trên; giảm giá thành điều trị cho bệnh nhân phổi mạn tính...

Sau hội nghị, các bệnh viện ở ĐBSCL muốn triển khai chiến lược PAL sẽ được Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trung ương và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện.

LỆ THU

Chia sẻ bài viết