24/11/2023 - 19:28

Ðồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:

Triển khai khẩn trương, hiệu quả các công trình, dự án phòng chống sạt lở, ngập úng đô thị 

(CT) - Chiều 24-11-2023, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án chống ngập úng, sạt lở trên địa bàn TP Cần Thơ. Ðồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành chức năng thành phố, quận Ninh Kiều, Bình Thủy cùng tham dự.

Ðồng chí Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ, thời gian qua, hầu hết các trận ngập sâu trên diện rộng thuộc địa bàn TP Cần Thơ đều trùng với thời điểm lũ trên sông đạt đỉnh và triều cường xuất hiện lớn nhất vào các  tháng 9, 10, 11 hằng năm. Triều biển Ðông là một trong những nguyên nhân chính gây ra ngập lụt tại TP Cần Thơ. Ngoài ra, TP Cần Thơ bị ngập lụt còn do vị trí địa lý, điều kiện địa hình, tác động của lũ thượng nguồn, triều cường dâng cao trên sông Hậu, mưa xuất hiện với cường suất lớn, hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh, quá trình đô thị hóa, sụt lún đất… Ðối với tình hình sạt lở bờ sông, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố xảy ra 39 đợt sạt lở, làm bị thương 2 người, sạt hoàn toàn 8 căn nhà, sạt một phần và ảnh hưởng nghiêm trọng 21 căn nhà, tổng chiều dài sạt lở trên 2km, thiệt hại tài sản khoảng 30,8 tỉ đồng… Hơn 10 tháng qua, TP Cần Thơ thực hiện gia cố trên 4km kè chống sạt lở bằng các giải pháp dân gian, truyền thống. UBND thành phố xem xét, ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục 20/39 điểm sạt lở nguy hiểm, với tổng chiều dài xử lý gần 2km kè chống sạt lở, kinh phí thực hiện khoảng 169 tỉ đồng… Ðối với công tác phòng ngừa, ứng phó với diễn biến của lũ kết hợp với triều cường, thành phố đã tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn trên các tuyến đường, đảm bảo an toàn về người, tài sản và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Ðặc biệt, thành phố đã vận hành thử nghiệm thành công Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Qua đó, vùng lõi đô thị quận Ninh Kiều, một phần quận Bình Thuỷ được bảo vệ, không bị ngập lụt trong đợt triều cường vừa qua... Tại buổi làm việc, các đơn vị chức năng cũng đề nghị thành phố sớm có kế hoạch xây dựng, triển khai và mở rộng các công trình, dự án chống ngập đô thị tại các quận trung tâm; thực hiện hệ thống kè chống sạt lở khép kín trên sông Trà Nóc; di dời các hộ dân sống dọc theo bờ sông, khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn, ổn định…

Ðồng chí Nguyễn Văn Hiếu thống nhất cao các đề nghị trên, đồng thời yêu cầu các sở, ngành chức năng khẩn trương thực hiện thủ tục để sử dụng vốn được bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho các tỉnh, thành vùng ÐBSCL thực hiện dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển của Chính phủ, trong đó TP Cần Thơ được giao bổ sung 250 tỉ đồng; phải giải quyết cơ bản tình trạng ngập ở nội thị quận Ninh Kiều và một phần quận Bình Thủy, đặc biệt trên đoạn đường Cách mạng Tháng 8 bằng các công trình kỹ thuật, xây dựng kè, van ngăn triều, cống thoát ngập úng, bảo vệ hoàn toàn vùng lõi Ninh Kiều và một phần quận Bình Thủy không ngập do triều; xây dựng chi tiết đề án mở rộng diện tích phòng chống ngập úng do triều tại các quận trung tâm, dự án kè khép kín sông Trà Nóc phòng chống sạt lở để trình Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phí thực hiện; sớm xây dựng hoàn thiện chi tiết đề án di dời dân cư vùng ven sông, rạch có nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn, ổn định…

Tin, ảnh: HÀ VĂN

 

Chia sẻ bài viết