30/03/2023 - 20:30

Ðồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy:

Triển khai đồng bộ các giải pháp tạo động lực tăng trưởng nền kinh tế thành phố 

(CT) - Sáng 30-3, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố (mở rộng), nhằm sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2023. Ðồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy và đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo thành phố, các sở, ngành và quận, huyện dự hội nghị BCH Ðảng bộ thành phố (mở rộng).

Hội nghị thống nhất đánh giá, trong quý I, với sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Thành ủy đề ra đạt kết quả khá tốt. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Kết nạp đảng viên vượt tiến độ kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được tăng cường, góp phần giữ vững các nguyên tắc xây dựng Ðảng và kỷ luật, kỷ cương của Ðảng. Công tác dân vận của hệ thống chính trị đã phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và nhân dân trong thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của chính quyền các cấp ngày càng hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo các chủ trương, nghị quyết của Ðảng được kịp thời thể chế hóa thành các quy định, chính sách phù hợp với sự phát triển của thành phố. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có sự đổi mới, nâng cao hiệu quả, góp phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Tình hình kinh tế của thành phố tiếp tục phục hồi, đạt mức tăng trưởng 4,02%. Một số lĩnh vực chủ yếu phát triển kinh tế tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách đảm bảo tiến độ; giải ngân vốn đầu tư công tăng so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng; công tác mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và phòng, chống dịch bệnh được quan tâm giải quyết đối với những vướng mắc phát sinh. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được đẩy mạnh. Các nhiệm vụ năm học 2022-2023 được tập trung thực hiện đảm bảo nội dung và tiến độ chương trình đề ra; hoạt động khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông tiếp tục được tăng cường, đạt nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quý I, thành phố vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Trong đó, tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm của thành phố chưa đạt yêu cầu; lĩnh vực xây dựng cơ bản cả khu vực công và tư chưa thật sự khởi sắc. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế... một số cơ sở y tế chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh lưu ý: Quý II, các cấp, các ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm công tác của đội ngũ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng thành phố chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp, các ngành thành phố chủ động các phương án, giải pháp, tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế thành phố. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành và sự lãnh đạo tập trung của cấp ủy để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Ðồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố đã được giao nhiệm vụ làm tổ trưởng, tổ phó tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc, phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Các ngành chức năng thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là trong thời điểm diễn ra các ngày lễ lớn sắp tới…

► Buổi chiều, Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố khóa XIV tiến hành hội nghị lần thứ 12. Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố và Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị.

Ðồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị BCH Ðảng bộ thành phố. 

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố nghe báo cáo công tác cán bộ quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ðảng quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023; công tác tài chính đảng quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023. Ban Chấp hành Ðảng bộ tiếp tục thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh, xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh yêu cầu các Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2023, thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển, bảo đảm quốc phòng và an ninh trên địa bàn.     

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết