30/06/2022 - 07:18

Triển khai đồng bộ các giải pháp, nỗ lực giữ vững an ninh trật tự thành phố 

(CT) - Ngày 29-6, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng năm 2022.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Công an thành phố đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua đó, tình hình an ninh trật tự (ANTT) được giữ  vững, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Cần Thơ.

Đến nay, công an thành phố thực hiện đạt trên 78% chỉ tiêu Bộ Công an giao cho cả năm. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, tội phạm giảm trên 28% so với cùng kỳ năm 2021; tỷ lệ điều tra, khám phá án cao (trên 90%), vượt chỉ tiêu Bộ giao; làm rõ 100% các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Lực lượng bắt 160 vụ phạm tội về ma túy; phát hiện, xử lý 103 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế; 55 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.... Đặc biệt, lực lượng đã triệt phá nhiều vụ án, chuyên án lớn được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền thành phố đánh giá cao.

Công an thành phố chủ động tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu và nội dung đề ra. Trong đó, tham mưu thành lập 682 Tổ công tác thực hiện Đề án 06 từ cấp thành phố đến cấp huyện, cấp ấp, khu vực. Song song đó, tiếp tục rà soát, kiểm tra, phúc tra, cập nhật, xây dựng Dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân có gắn chip cho Nhân dân... Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều đổi mới với nhiều hình thức phong phú, xây dựng được nhiều mô hình dân vận khéo hoạt động hiệu quả. Tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giảm so cùng kỳ năm trước...

Trong công tác đã có nhiều tập thể, cá nhân nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách thể hiện bản lĩnh chính trị, lòng trung thành và ý chí phục vụ Nhân dân. Đã có 163 tập thể, 1.295 cá nhân được biểu dương, khen thưởng các cấp, trong đó Công an thành phố vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được nhận Bằng khen Bộ Công an.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết