31/07/2025 - 09:40

Triển khai bệnh án điện tử: Cần gỡ vướng để đảm bảo tiến độ 

Ngành Y tế thành phố yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh hoàn thành việc chuyển đổi sang hồ sơ bệnh án điện tử trước ngày 30- 9 năm nay. Tuy nhiên, còn nhiều khó khăn cần gỡ vướng để đảm bảo tiến độ.

Bệnh án điện tử được kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh mẽ trong chuyển đổi số ngành Y tế.

Nơi triển khai sớm

Lớn tuổi, nhiều bệnh, ông Trần Phát Thanh ở khu vực 5, phường Vị Thanh, thường xuyên lui tới các bệnh viện để khám, chữa bệnh. Mỗi lần điều trị, ông lại mang về một bộ hồ sơ bệnh án, với phim chụp X-quang, phiếu kết quả siêu âm, xét nghiệm... Nhiều lần như thế, xấp hồ sơ ngày càng dày lên. “Cứ đi khám là tôi phải xách hết giấy tờ theo, khi bác sĩ hỏi tới bệnh nào thì phải lục lại, chậm chạp lắm, mình lớn tuổi nên nhiều khi để mất” - ông Thanh chia sẻ.

Hồ sơ bệnh án điện tử là một trong những nội dung trọng tâm của lộ trình chuyển đổi số ngành Y tế giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến 2030. Thông tư 13/2025/TT-BYT và Công văn 365/TTYQG-GPQLCL, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh hoàn thành việc chuyển đổi sang hồ sơ bệnh án điện tử trước ngày 30-9 năm nay. Theo đó, một số cơ sở khám chữa bệnh đã bắt tay vào triển khai.

Bệnh viện Sản Nhi Hậu Giang thực hiện số hóa bệnh án từ giữa tháng 2 năm nay tại Khoa Sản, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức và Khoa Phụ khoa - Hiếm muộn - Kế hoạch hóa gia đình; đến tháng 5 nhân rộng ra các khoa còn lại. Trong giai đoạn này, Bệnh viện vừa ghi chép hồ sơ bệnh án giấy, vừa số hóa bệnh án trên phần mềm. Đến nay, gần 2.800 bệnh án được số hóa.

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Tôn Thái, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Hậu Giang, cho biết: “Chúng tôi đã hoàn thiện việc số hóa bệnh án và thực hiện ký số cho ban giám đốc, y, bác sĩ và nhân viên y tế. Dự kiến đến đầu tháng 8 bước sang giai đoạn 2 là hoàn thiện hệ thống quản trị để chuẩn bị thẩm định. Quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, có những vấn đề mà chỉ khi bắt tay vào làm mới thấy và kịp thời xử lý để đảm bảo đúng tiến độ”.

Nơi cần gỡ khó...

Từ đầu tháng 6, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy chính thức chuyển đổi hồ sơ bệnh án điện tử, bước đầu thí điểm tại 4 khoa, sau đó nhân rộng ra 8 khoa còn lại. Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh những vấn đề mà hầu hết cơ sở khám, chữa bệnh đều gặp phải khi thực hiện nhiệm vụ này. Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy: “Khó khăn nhất trong quá trình triển khai hồ sơ bệnh án điện tử là cơ sở vật chất, trang thiết bị. Chúng tôi đã có máy tính, máy tính bảng, máy scan nhưng ít, không đủ để phục vụ việc số hóa bệnh án. Tốc độ đường truyền Internet hiện nay còn thiếu và yếu, chưa thể nâng cấp ngay cũng là nguyên nhân khiến cho việc thao tác, thực hiện bị gián đoạn”.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành A, việc số hóa hồ sơ bệnh án được triển khai từ ngày 23-6, thí điểm tại 3/6 khoa có giường bệnh. Trong tháng đầu, đơn vị gặp phải một số vấn đề: phần mềm mới đưa vào sử dụng nên chưa đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của người dùng, cơ sở hạ tầng, đường truyền Internet chưa đủ mạnh, thiếu trang thiết bị công nghệ phục vụ việc nhập dữ liệu thông tin khám chữa bệnh…

Với tiến độ hiện nay, không dễ để các cơ sở khám, chữa bệnh hoàn thành việc chuyển đổi sang hồ sơ bệnh án điện tử trước ngày 30-9 năm nay, nhất là khi kinh phí chưa được cấp đủ, các đơn vị chưa thể trang bị thêm máy móc, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và thực hiện các giai đoạn tiếp theo... Những khó khăn, vướng mắc này cần được sớm tháo gỡ một cách căn cơ, bài bản.

Bài, ảnh: ÐANG THƯ

Chia sẻ bài viết