13/01/2009 - 19:44

Trao tiền từ thiện

(CT)- Ngày 10-1-2009, đại diện Báo Cần Thơ đã trao 200.000 đồng cho gia đình bé Lê Thị Thùy Duyên (ngụ khu vực Long Thành, phường Long Hưng, quận Ô Môn). Số tiền này của gia đình cô Trần Liêng Hương, ở đường Hùng Vương, quận Ninh Kiều gửi tặng, sau khi đọc bài “Hãy cứu lấy bé Duyên” trên Báo điện tử Cần Thơ số ra ngày 16-5-2008. Dịp này cô Hương còn gửi tặng gia đình bé Duyên một phần quà gồm: quần áo, gạo, đường...

Đại diện chính quyền địa phương trao tiền từ thiện của bạn đọc cho bà Thon.


* Đại diện Báo Cần Thơ vừa đến trao 100.000 đồng cho bà Thon hiện đang ở khu vực Thới Đông, phường Phước Thới, quận Ô Môn (bà Thon bị mất trí và là người ở địa phương khác không có giấy tờ tùy thân nên không biết họ của bà). Số tiền trên của bà Nguyễn Thị Thương ở khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gửi tặng sau khi đọc bài “Người đàn bà bệnh tật cần giúp đỡ”, đăng trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 2-12-2008.

Trước đó, một bạn đọc Báo Cần Thơ đến thăm hỏi sức khỏe bà Thon và đã gửi giúp cho bà 100 USD.

Ông Trần Văn Mãi trao tiền cho bà Cao Thị Hai.


* Ngày 12-1-2009, ông Trần Văn Mãi ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đến thăm hỏi sức khỏe bà Cao Thị Hai và Trần Thị Bảy (ngụ khu vực 7, phường An Bình, quận Ninh Kiều). Bà Hai và bà Bảy là nhân vật trong bài viết “Hai cụ bà khốn khó” đăng trên Báo Cần Thơ điện tử số ra ngày 9-1-2009. Dịp này, ông Mãi trao cho mỗi trường hợp 200.000 đồng. Số tiền này của ông Mãi và ông Nguyễn Minh Trí (bạn ông Mãi) gửi tặng.

Xin chân thành cảm ơn bạn đọc gần xa, nhà hảo tâm đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

TÒA SOẠN BCT

 

Chia sẻ bài viết