17/01/2013 - 20:39

Trà Vinh: Cơ bản khống chế bệnh chổi rồng trên cây nhãn

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, tỉnh có hơn 2.000 ha nhãn bị bệnh chổi rồng. Trong đó, hơn 1.200 ha nhãn bị thiệt hại trên 70% và khoảng 700 ha bị thiệt hại từ 30 đến 70%. Để thực hiện tốt công tác khống chế và dập dịch bệnh chổi rồng trên cây nhãn, thời gian qua, tỉnh đã hỗ trợ hơn 15 tỉ đồng cho các chủ vườn nhãn dập dịch. Trong đó, cấp hơn 13.000 lít thuốc, trị giá gần 4,5 tỉ đồng; hỗ trợ tiền để nhà vườn thuê mướn nhân công cắt tỉa cành hơn 3,6 tỉ đồng và hỗ trợ gần 7 tỉ đồng cho chủ các vườn nhãn bị thiệt hại từ 30% trở lên…

Nhờ được hỗ trợ của Nhà nước, các chủ vườn nhãn ở tỉnh Trà Vinh đã cắt tỉa cành được 1.728 ha và phun xịt thuốc hai đợt trên tổng diện tích hơn 3.600 ha. Các vườn nhãn đã được cắt tỉa cành và phun xịt thuốc đang phục hồi tốt. Hiện nay, bệnh chổi rồng trên nhãn cơ bản đã được khống chế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Thanh Tuyền

Chia sẻ bài viết