29/04/2023 - 14:49

TP Cần Thơ thành kính tổ chức Lễ dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương 

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương và các ngày lễ lớn

(CT) - Sáng 29-4-2023, nhằm mùng Mười tháng Ba năm Quý Mão, tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ thành kính tổ chức Lễ dâng hương Quốc Tổ nhân Giỗ Tổ Hùng Vương.

Lá đại kỳ được thả trên bầu trời vào sáng sớm ngày diễn ra Giỗ Tổ. 

Tham dự lễ dâng hương có đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Đoàn đại biểu và đội dâng lễ vật tiến vào đền chính. 

Các đại biểu trang nghiêm trước bàn thờ Quốc Tổ. 

Trong tiếng trống, chiêng uy nghiêm, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã trang nghiêm đảnh lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương và các vị tiền nhân có công dựng nước.

Đồng chí Trần Việt Trường, Chủ Lễ, đọc diễn văn. 

Đồng chí Trần Việt Trường, Chủ Lễ, đọc diễn văn ôn lại công đức các vị Vua Hùng - Quốc Tổ của dân tộc Việt Nam và nhấn mạnh, thờ cúng các Vua Hùng là truyền thống văn hóa thể hiện lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của hậu thế đối với tổ tiên. Dù ở nơi nào, dù có đi đâu, hằng năm, những người con đất Việt luôn hướng về cội nguồn, hướng về ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

Đồng chí Lê Quang Mạnh dâng hương Quốc Tổ. 

Năm 2019, công trình Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, xây dựng. Đây là công trình có ý nghĩa vô cùng to lớn, thỏa nguyện nhu cầu tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của những người con hiếu nghĩa, công trình là điểm hội tụ tâm linh, kết nối linh thiêng với Đền Hùng nơi Đất Tổ như mạch nguồn Nam - Bắc một nhà; là điểm nhấn trung tâm, kết nối mạng lưới các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh ĐBSCL, phục vụ nhu cầu học tập, tham quan của du khách gần xa. Hơn một năm đi vào hoạt động, đến nay Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ đã đón trên 430.000 lượt khách đến chiêm bái, dâng hương, tưởng niệm.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu dâng hương.

Đồng chí Trần Việt Trường, Chủ Lễ, dâng hương. 

Trong không khí trang nghiêm của ngày Giỗ Tổ, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tri ân, kính cáo, báo công trước anh linh Quốc Tổ, nguyện đồng lòng phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp nối truyền thống cha ông trong công cuộc bảo vệ và kiến thiết nước nhà, phấn đấu đưa TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững, là động lực cho sự phát triển của cả vùng ĐBSCL

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước đền chính.

Trước lễ dâng hương, đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã phát hiệu lệnh thả lá đại kỳ. Đại kỳ có diện tích 18x18m, trung tâm nổi bật với hai chữ "HÙNG VƯƠNG".

Khách tham quan Trưng bày chuyên đề "Thời đại Hùng Vương và Văn hóa Đông Sơn". 

Khách tham quan triển lãm ảnh "Hương sắc Cần Thơ". 

Dịp này, tại gian trưng bày của Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, Bảo tàng thành phố khai mạc Trưng bày chuyên đề "Thời đại Hùng Vương và Văn hóa Đông Sơn". Chuyên đề gồm 2 mảng nội dung chính là "Sưu tập đồ đồng Văn hóa Đông Sơn" và "Bảo tồn và phát huy tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương". Với gần 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, trưng bày giới thiệu khái quát về đời sống vật chất, sự tồn tại sống động và phát triển rực rỡ nghề luyện kim đúc đồng của nền Văn hóa Đông Sơn - nền Văn minh Việt cổ. Qua đó, tôn vinh bản sắc văn hóa và tinh thần lao động sáng tạo của người Việt từ hơn 2.000 năm trước. Bên cạnh đó, trưng bày cũng giới thiệu khách tham quan những truyền thuyết về thời đại Hùng Vương, các hoạt động tôn vinh, hướng về hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương của nhân dân khắp mọi miền đất nước.

Cũng trong khuôn viên Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, dịp này, Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ phối hợp Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố triển lãm ảnh "Hương sắc Cần Thơ". Với khoảng 100 tác phẩm ảnh nghệ thuật, triển lãm phác họa hình ảnh đất và người Cần Thơ với những nét văn hóa đặc trưng, thu hút du khách.

Các vận động thi đấu kéo co. 

Thi đẩy gậy. 

Rất đông khách tham quan đến với Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ trong ngày Giỗ Tổ.

Chào mừng kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương và các ngày lễ lớn, sáng 29-4, tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải thi đấu đẩy gậy và kéo co. Giải đấu có sự tham gia của hơn 200 vận động viên, đến từ 9 quận, huyện của thành phố và đơn vị Trường Đại học Cần Thơ.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết