19/09/2017 - 21:59

TP Cần Thơ tạo mọi điều kiện để Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017 thành công 

(CT)- Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống tại buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh và Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lữ Văn Hùng về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017 (dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28-9-2017) chiều ngày 19-9-2017. Cuộc họp còn có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Phạm Gia Túc (ảnh).

Chủ tịch Võ Thành Thống nhấn mạnh, TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang là mối kết nghĩa anh em, thành phố luôn ủng hộ và chia sẻ với tỉnh Hậu Giang trên mọi lĩnh vực. Với ai trò là trung tâm của vùng ĐBSCL, TP Cần Thơ được Chính phủ đầu tư nhiều cơ sở hạ tầng với mục đích không chỉ phục vụ cho TP Cần Thơ mà còn cả vùng ĐBSCL. Đặc biệt, tỉnh Hậu Giang với vị thế địa lý kế cận nên việc tận dụng cơ sở hạ tầng lẫn nhau là rất cần thiết. Do đó, tại hội nghị, trong các dự án kêu gọi đầu tư, tỉnh Hậu Giang nên đưa những thông tin về hạ tầng kết nối này để làm lợi thế đẩy mạnh thu hút đầu tư. Về 7 dự án kêu gọi đầu tư đưa ra hội nghị, Chủ tịch Võ Thành Thống đánh giá cao về khả năng thành công của các dự án.

Tại buổi họp, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh thông báo về công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017. Theo đó, ngoài 7 dự án đưa ra kêu gọi đầu tư, tỉnh Hậu Giang còn dự kiến thực hiện ký kết hợp tác chiến lược giữa 3 tỉnh Kiên Giang - Hậu Giang - Bạc Liêu. Bí thư Trần Công Chánh cho rằng, với mối kết nghĩa giữa hai địa phương, TP Cần Thơ với vai trò là trung tâm vùng ĐBSCL nên tỉnh Hậu Giang rất cần sự hỗ trợ của lãnh đạo thành phố để hội nghị tổ chức thành công.

 Tin, ảnh: N.H

Chia sẻ bài viết