18/10/2022 - 19:50

TP Cần Thơ ký kết chương trình hợp tác toàn diện với Bộ Khoa học và Công nghệ 

(CT) - Chiều 18-10, đoàn công tác của Bộ KH&CN do ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ, Sở KH&CN, các nhà khoa học. Ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành uỷ; ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tiếp và làm việc với đoàn.

Bộ Trưởng Huỳnh Thành Đạt cùng đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, kí kết Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2025.

Bộ Trưởng Huỳnh Thành Đạt cùng đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, kí kết Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2025.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở KH&CN báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo của thành phố giai đoạn 2021-2022. Ngành KH&CN của thành phố đã tích cực triển khai áp dụng các cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu về tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố; từng bước phát triển lĩnh vực KH&CN thành trung tâm KH&CN của vùng ĐBSCL. 

Thành phố cũng đã đề xuất, kiến nghị Bộ trưởng các vấn đề trọng tâm: Hỗ trợ thành lập Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Khu công nghệ cao; Sàn giao dịch Công nghệ vùng; Sàn giao dịch ý tưởng và sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Triển khai Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp thành phố giai đoạn 2021-2025. Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nghiên cứu, phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL...  

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cùng ông Trần Việt Trường đã kí kết Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2025. Chương trình ký kết có 11 nội dung hợp tác, nhằm tăng cường phối hợp giữa 2 bên trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo; thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, dịch vụ KH&CN, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL; khẳng định vị thế của TP Cần Thơ là trung tâm KH&CN của vùng.

Bộ Trưởng Bộ KH&CN trao tặng 350 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” cho Uỷ Ban MTTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Bộ Trưởng Bộ KH&CN trao tặng 350 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” cho Uỷ Ban MTTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt trao tặng 350 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đến Uỷ ban MTTTQVN TP Cần Thơ, góp phần chăm lo đời sống cho người nghèo trên địa bàn thành phố. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành KH&CN thành phố trong thời gian qua; đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đầu tư cho KH&CN ngày càng phát triển. Bộ trưởng thống nhất với các chủ trương, đề xuất, kiến nghị của thành phố và giao cho các cơ quan, đơn vị liên quan sớm triển khai thực hiện việc thành lập Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Khu công nghệ cao và các trung tâm, dự án khác phục vụ cho KH&CN của TP Cần Thơ.

Tin, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết