(CT) - Sáng 20-6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025); đồng thời, tổng kết và trao Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XIX năm 2024-2025.

Văn nghệ chào mừng họp mặt và lễ trao giải. Ảnh: ANH DŨNG
Đến dự có các đồng chí: Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Thanh Vận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố…

Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại buổi họp mặt và trao giải. Ảnh: ANH DŨNG
Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trương Cảnh Tuyên ôn lại truyền thống 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh, TP Cần Thơ ở vị trí trung tâm ĐBSCL nên từ lâu đã trở thành một trong những trung tâm báo chí của cả nước. Ngoài các cơ quan báo chí địa phương, hiện Cần Thơ có khoảng 70 văn phòng, cơ quan đại diện của các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh thành bạn, với đội ngũ nhà báo đông đảo. Đội ngũ những người làm báo ở Cần Thơ thời gian qua đã dấn thân, luôn xông xáo thâm nhập mọi ngõ ngách cuộc sống để tìm và cung cấp thông tin hữu ích, nóng hổi, hấp dẫn cho bạn đọc. Ngoài thông tin chung về các tỉnh ĐBSCL, các nhà báo đã có nhiều tin, bài viết về TP Cần Thơ, nêu bật các thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Cần Thơ với bạn bè trong nước và quốc tế.

Các hội viên nhà báo được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”.
Chủ tịch UBND thành phố mong muốn, các nhà báo tiếp tục phát huy truyền thống 100 năm của báo chí cách mạng Việt Nam. Mỗi nhà báo không ngừng học tập, rèn luyện, xứng đáng là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Qua đó, tuyên truyền có hiệu quả hơn nữa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. TP Cần Thơ sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà báo hoạt động, tác nghiệp trên địa bàn.

Các hội viên nhà báo được tặng Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: ANH DŨNG
Đối với các cơ quan báo chí thành phố, thời gian tới cần làm tốt chức năng định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt hơn nữa vai trò phản biện xã hội, góp phần xây dựng các tổ chức đảng, bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại; xây dựng TP Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại…

Các tập thể cơ quan báo chí được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen. Ảnh: ANH DŨNG
* Năm nay, Ban Tổ chức Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XIX năm 2024-2025 đã tiếp nhận 290 tác phẩm (ít hơn năm trước 31 tác phẩm) của 57 tác giả và 143 nhóm tác giả gởi tham dự. Tác phẩm dự thi năm nay chất lượng tốt hơn các năm trước về phát hiện đề tài, nội dung và cách trình bày. Nội dung phản ánh khá toàn diện các mặt đời sống xã hội của TP Cần Thơ và các địa phương trong vùng ĐBSCL.

Các cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen. Ảnh: ANH DŨNG
Ban tổ chức trao 48 giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Báo Cần Thơ đoạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

Các tác giả đoạt giải Khuyến khích Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XIX năm 2024-2025. Ảnh: ANH DŨNG
Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 30 cá nhân là cơ quan báo chí và nhà báo; Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 hội viên nhà báo và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 5 hội viên nhà báo.
.webp)
Các tác giả đoạt giải Ba Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XIX năm 2024-2025. Ảnh: ANH DŨNG

Các tác giả đoạt giải Nhì Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XIX năm 2024-2025. Ảnh: Anh Khoa.

Các tác giả đoạt giải Nhất Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XIX năm 2024-2025. Ảnh: ANH DŨNG

Lãnh đạo thành phố chụp hình lưu niệm với các nhà báo, tác giả đoạt giải và đại biểu dự họp mặt. Ảnh: ANH DŨNG
Tin, ảnh: ANH DŨNG
DANH SÁCH TÁC PHẨM ÐOẠT GIẢI
GIẢI BÁO CHÍ PHAN NGỌC HIỂN TP CẦN THƠ NĂM 2024 - 2025
* Loại hình báo in (nhóm phản ánh)
Giải Nhất: Vì sao Hậu Giang biên chế thấp, tăng trưởng cao (5 kỳ) - Nguyễn Trường Sơn, Triệu Thị Cẩm Lình (Báo Hậu Giang)
Giải Nhì: Xây dựng “hạt nhân” chính trị của Ðảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh toàn diện (5 kỳ) - Thái Văn Dũng (Báo Cần Thơ)
Giải Ba:
- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng ÐBSCL: Khai mở tiềm năng, chuyển mình bứt phá (5 kỳ) - Ðặng Thị Mỹ Thanh, Lê Nguyễn Minh Huyền (Báo Cần Thơ)
- Sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện: Ðể định hình một bộ máy tinh nhuệ (2 kỳ) - Phạm Thị Tám, Nhật Hải, Ngọc Linh, Bảo Trân (Báo Dân trí)
Giải Khuyến khích:
- Yêu văn hóa dân tộc theo cách của người trẻ - Văn Phương Thúy (Báo và Ðài PTTH Vĩnh Long)
- Vì sao Cần Thơ có cơ chế đặc thù vẫn khó đột phá (2 kỳ) - Hoàng Trí Dũng, Chí Quốc, Chí Hạnh, Lê Dân (Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh)
* Loại hình Báo in (nhóm chính luận, phóng sự - ký sự)
Giải Nhất: Trăm năm khóm Cầu Ðúc - Ðặng Duy Khôi (Báo Cần Thơ)
Giải Nhì: Tập kết - đoạn đầu của chặng đường thống nhất non sông (5 kỳ) - Võ Văn Vĩnh (Báo Công an Nhân dân)
Giải Ba:
- Tự hào vùng đất Tây Nam (4 kỳ) - Lê Phong Phú (Báo Quân khu 9)
- Những người nặng tình với cây lúa, hạt gạo Việt (5 kỳ) - Quang Phú, Phước Lợi, Xuân Trường, Hữu Tuấn (Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh)
Giải Khuyến khích:
- Ðồng bào Khmer Nam bộ đoàn kết, xây dựng và bảo vệ quê hương - Lê Thanh Long (Báo Cần Thơ)
- Hành trình mới trên "vương quốc" gạch, gốm đỏ (5 kỳ) - Trần Phước, Thảo Tiên (Báo và Ðài PTTH Vĩnh Long)
* Loại hình phát thanh (nhóm phóng sự dài)
Giải Nhất: Phát triển bền vững du lịch ÐBSCL: Ðiểm nhấn riêng - Tiếng nói chung (3 kỳ) - Châu Ngô Mỹ Tiên (Ðài PT&TH TP Cần Thơ)
Giải Nhì: Kết nối hạ tầng giao thông, tạo thế và lực để Miền Tây bứt phá (3 kỳ) - Trương Thanh Tùng, Phạm Văn Hải (Ðài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực ÐBSCL)
Giải Ba:
- Giải quyết chuyện học đường - Tố Chi, Nhật Thi, Anh Thư, Phúc Thịnh (Ðài PT&TH Hậu Giang)
- Nông dân Hồ Bá Phiêu - Minh chứng sống động cho tính đúng đắn của đường lối phát triển “Tam nông” của Ðảng (3 kỳ) - Nguyễn Hoàng Kim Liên,Trần Thị Thu Trang,Nguyễn Minh Ðức, Lê Hùng Tiến (Ðài PT&TH TP Cần Thơ)
Giải Khuyến khích:
- Vững tin vào cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - Mỹ Tiên, Trọng Nghĩa, Thu Trang, Huy Cường (Ðài PT&TH TP Cần Thơ)
- Bàn làm, không bàn lùi - Ðỗ Trung Thuận (VOV Giao thông)
* Loại hình phát thanh (nhóm phóng sự ngắn)
Giải Nhất: Chi bộ bao tiêu lúa cho dân - Nguyễn Hường, Thu Trang, Trọng Nhường (Ðài PT&TH TP Cần Thơ)
Giải Nhì: ÐBSCL sau 50 năm giải phóng: cuộc chuyển mình mạnh mẽ - Trung Thuận, Kim Loan, Thanh Phê, Xuân Quang (VOV Giao thông)
Giải Ba:
- Tăng "sức trẻ", nâng cao năng lực cho tổ chức cơ sở Ðảng - Nguyễn Hoàng, Lê Trọng Nghĩa (Ðài PT&TH TP Cần Thơ)
- 30 năm gieo chữ bằng tình thương - Trần Mộng Toàn (Báo Hậu Giang)
Giải Khuyến khích:
- Học chưa bao giờ là muộn! - Thanh Phê (VOV Giao thông)
- Người thợ cơ khí "biến" rác thải thành tài nguyên hữu ích - Nguyễn Chu Trinh, Nguyễn Hữu Hiền (Ðài tiếng nói Việt Nam thường trú Khu vực ÐBSCL)
* Loại hình truyền hình (nhóm phóng sự ngắn)
Giải Nhất: “Thu hút FDI vào ÐBSCL - đừng để chỉ là tiềm năng” - Nguyễn Duy Anh, Lê Bạch Ðằng, Trần Hòa Nam, Phan Phước Thiện, Mạc Kỉnh Huy, Ðặng Lê Phương Liên (Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ)
Giải Nhì: Khôi phục và truyền dạy nhạc lễ của Người Việt ở Cần Thơ - Ái Lê, Mỹ Phú, Trần Hùng, Cúc Vy (Ðài PT&TH TP Cần Thơ)
Giải Ba:
- Khi cán bộ cơ sở tiếp tay lừa đảo - Nguyễn Quang Thông, Lê Bạch Ðằng, Lý Hoàng Minh, Võ Ngọc Văn Quân, Nguyễn Văn Ngọc (Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ)
- Tết của lính đảo - Kiều Hân, Hoài Tâm (Báo Quân khu 9)
Giải Khuyến khích:
- Cảnh giác với các hình thức lừa đảo qua mạng - Thu Huyền, Minh Tâm, Minh Ðức, Trường Nghiệp (Ðài PT&TH TP Cần Thơ)
- Ðất không được “thở” - Nguyễn Quang Thông, Lê Bạch Ðằng, Hà Thanh Hùng,Võ Ngọc Văn Quân (Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ)
* Loại hình truyền hình (nhóm phóng sự tài liệu)
Giải Nhất: Ký sự: “Ðất sinh nghề” 6 tập - Nguyễn Khôi Nguyên, Nguyễn Phú Quốc, Lê Bạch Ðằng, Lê Văn Thái, Lý Của, Lý Hoàng Minh, Võ Ngọc Văn Quân, Nguyễn Văn Ngọc (Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ)
Giải Nhì: Hạt vàng - Hồ Quốc Minh, Võ Ngọc Văn Quân, Nguyễn Văn Ngọc, Trần Khánh Long (Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ)
Giải Ba:
- Cánh đồng chữ Hậu Giang - Huỳnh Nga, Việt Bình, Quỳnh Mai, Lý Lộc, Ngọc Quỳnh (Ðài Phát Thanh và Truyền hình Hậu Giang)
- Lịch sử qua ống kính - Ái Lê, Mỹ Phú, Quang Nhựt, Cúc Vy (Ðài PT&TH TP Cần Thơ)
Giải Khuyến khích:
- Cần Thơ - Sóc Trăng - Hậu Giang - Hành trình thuận với lòng dân - Lâm Trực, Thanh Luân, Kiều Nhi, Hoàng Nghĩa, Thiên Tài, Thế Truyền, Trọng Sinh, Ðăng Ngân, Minh Trí (Ðài PT&TH TP Cần Thơ)
- “Ngọn lửa” Phan Ngọc Hiển - Hành trình một giải báo chí cách mạng - Tấn Hùng, Lâm Trực, Thanh Luân, Hoàng Nghĩa, Trọng Sinh, Trần Ngân, Như Anh, Hồ Thức, Minh Trí (Ðài PT&TH TP Cần Thơ)
* Loại hình ảnh báo chí (nhóm ảnh đơn)
Giải Nhất: Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc - Nguyễn Thanh Dũng (Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau)
Giải Nhì: Thu hoạch dừa - Phạm Trần Vũ (Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật TP Cần Thơ)
Giải Ba:
- Marathon tuổi thiếu nhi - Nguyễn Hạnh Hiền (Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật TP Cần Thơ)
- Hệ thống băng chuyền cung cấp than cho nhà máy hoạt động - Ðỗ Thiện Thanh Tùng (Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật TP Cần Thơ)
Giải Khuyến khích:
- Vinh quang Tổ quốc gọi tên - Trần Ngọc Thanh (Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật TP Cần Thơ)
- Lợi ích chăm sóc sức khỏe người dân từ khoa học công nghệ - Nguyễn Văn Ðum (Báo & Ðài PT-TH Cà Mau)
* Loại hình ảnh báo chí (nhóm phóng sự ảnh)
Giải Nhất: Ðôi chân nhỏ với nghị lực "phi thường" - Nguyễn Hiền Thanh (Báo Hậu Giang)
Giải Nhì: Phía sau khoảnh khắc chân thật - Lý Ngọc Lộc (Ðài PT&TH Hậu Giang)
Giải Ba:
- Ký sự ảnh Trần Lam: Dấu ấn Anh hùng và Nghệ sĩ - Hoàng Thêm, Thùy Mai, Kim Anh (Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau)
- Những bài học từ mùa Xuân - Ðặng Duy Khôi (Báo Cần Thơ)
Giải Khuyến khích:
- Vòng chung kết cuộc thi "Open Robotics Challenge (ORC) K2" và đua xe với năng lượng thân thiện môi trường - Ðỗ Thiện Thanh Tùng (Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Cần Thơ)
- Sắc màu bánh phồng tôm - Trần Loan Phương (Báo & Ðài PT-TH Cà Mau)
ANH DŨNG (tổng hợp)