09/01/2026 - 05:00

TP Cần Thơ cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh 

(CT) - Trong 2 ngày 8 và 9-1-2026, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế; Cục Dân số (Bộ Y tế) làm việc với Sở Y tế TP Cần Thơ về kết quả 5 năm thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh (Chương trình).

Đoàn công tác làm việc tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ.

Đây là hoạt động theo kế hoạch của Bộ Y tế nhằm đánh giá kết quả Chương trình trong cả nước giai đoạn 2021-2025. Qua đó, nhận diện những khó khăn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả Chương trình giai đoạn tới. Đoàn công tác làm việc với Sở Y tế thành phố, các bệnh viện sản khoa công lập và tư nhân, một số trạm y tế và người dân.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP Cần Thơ, thành phố cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình. Tính đến cuối giai đoạn, tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân hơn 42%; tỷ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát trước sinh đạt 70,8% và trẻ sơ sinh được tầm soát đạt 71,5%. Về mạng lưới dịch vụ, hiện có 70% xã, phường đã thành lập điểm tư vấn, cung cấp dịch vụ sàng lọc theo hướng dẫn chuyên môn và 70% cơ sở y tế tuyến khu vực đủ năng lực cung cấp dịch vụ kỹ thuật liên quan, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cho người dân tại vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, Chương trình còn thiếu đồng bộ trong thực hiện chỉ tiêu giữa các địa phương, danh mục bệnh lý thực hiện tầm soát còn ít, công tác quản lý đối tượng nguy cơ cao chưa chặt chẽ, thiếu hụt điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị chuyên dụng ở y tế cơ sở để tầm soát các bệnh, tật bẩm sinh…

ThS.BS Phạm Hồng Quân, Trưởng Phòng Cơ cấu và Chất lượng dân số, Cục Dân số đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình của TP Cần Thơ. Ngành Y tế Cần Thơ tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực hệ thống, đội ngũ dân số, điều chỉnh các mục tiêu phù hợp thực tiễn, phát huy vai trò của Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ trong công tác chỉ đạo tuyến. Đồng thời, mở rộng sự tham gia của y tế tư nhân, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách và vật tư công.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết