07/02/2009 - 08:11

Tổng thống Obama bảo vệ kế hoạch kích thích kinh tế

(TTXVN)- Ngày 5-2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng bảo vệ kế hoạch kích thích kinh tế của Nhà Trắng, khẳng định những ý kiến chỉ trích kế hoạch phục hồi nền kinh tế đang suy sụp của Mỹ là khuyến khích các học thuyết sai lầm và phớt lờ tình trạng nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

 Thượng nghị sĩ Richard Durbin của bang Illinois (giữa) giơ một trang trong kế hoạch kích thích kinh tế trong cuộc họp báo hôm 5-2 nêu những vấn đề trong bản kế hoạch có thể bị phe Cộng hòa bác bỏ. Ảnh: New York Times

Trên tờ Bưu điện Washington, ông Obama kêu gọi Quốc hội nhanh chóng hành động để sớm thông qua gói cứu trợ mới kích thích nền kinh tế tăng trưởng. Ông khẳng định: “Thời điểm của lời nói đã qua, giờ là lúc phải hành động”. Theo ông Obama, những ý kiến phản đối hiện nay mang tính “nhỏ nhen về chính trị” và “sai lầm về học thuyết”. Ông nhấn mạnh các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang nhầm lẫn khi cho rằng “chỉ cần cắt giảm thuế sẽ giải quyết được toàn bộ các vấn đề”, rằng “chúng ta có thể thực hiện các cuộc thử nghiệm bằng biện pháp nửa vời, có thể phớt lờ những thách thức cơ bản, như độc lập năng lượng và chi phí cho y tế cao, và vẫn hy vọng nền kinh tế tiếp tục phát triển”. Obama khẳng định người Mỹ “không bỏ phiếu cho những học thuyết sai lầm của quá khứ”.

Trong nhiều ngày gần đây, Obama liên tục đưa ra những lời cảnh báo, thúc giục Quốc hội thông qua kế hoạch kích thích nền kinh tế Mỹ. Ông khẳng định một khi kế hoạch này chưa được thông qua, quá trình phục hồi kinh tế sẽ kéo dài thêm nhiều năm và thêm 5 triệu người Mỹ có thể mất việc làm.

Trong khi đó, sau khi nhất trí giữ lại nhưng có điều chỉnh điều khoản “Người Mỹ dùng hàng Mỹ” trong văn bản kế hoạch kích thích kinh tế, Thượng viện Mỹ tiếp tục thảo luận về “mức trần” của gói cứu trợ vốn cũng là một vấn đề gây nhiều tranh cãi. Hiện có hai luồng ý kiến tại Thượng viện: đa số các nghị sĩ Dân chủ muốn đẩy nhanh và “nâng giá” gói cứu trợ kinh tế, có thể lên tới 920 tỉ USD, trong khi các nghị sĩ Cộng hòa muốn cắt giảm con số này xuống mức hợp lý hơn. Họ cho rằng nên cắt giảm từ 50-100 tỉ USD trong gói cứu trợ dự kiến là 920 tỉ USD, vì con số này quá cao, làm tăng đáng kể thâm hụt ngân sách và không chắc thúc đẩy được nền kinh tế Mỹ tăng trưởng. Tổng thống Obama cho rằng 800 tỉ USD là con số có thể chấp nhận được mặc dù các nghị sĩ Dân chủ cảnh báo con số đó không thỏa đáng. Trước đó, Hạ viện đã thông qua gói cứu trợ trị giá 819 tỉ USD.

Chia sẻ bài viết