01/11/2013 - 08:52

Tổng thống Nga Putin – nhân vật quyền lực nhất thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "soán ngôi" danh hiệu của người đồng cấp Mỹ Barack Obama để trở thành nhân vật quyền lực nhất thế giới năm 2013 trong danh sách đánh giá thường niên vừa được công bố của Tạp chí Forbes về sức ảnh hưởng của các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo tập đoàn kinh tế (CEO), chuyên gia tài chính, tỉ phú, mạnh thường quân cùng các nhà điều hành tổ chức quốc tế và phi chính phủ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp nội các hôm 30-10. Ảnh: RT 

Danh sách trên bao gồm 72 nhân vật với mỗi người đại diện cho 100 triệu dân số thế giới. Để hoàn thành bảng xếp hạng này, tạp chí Forbes tiến hành đánh giá các ứng viên dựa trên 4 tiêu chí gồm: ứng viên đó có quyền lực để tác động đến rất nhiều người hay không, nguồn lực tài chính do những người này kiểm soát (lãnh đạo các quốc gia được xét dựa vào GDP còn CEO dựa trên tổng tài sản và doanh thu của doanh nghiệp đó), tác động của mỗi ứng viên trên từng lĩnh vực và cuối cùng là những người này có chủ động sử dụng quyền lực của mình hay không.

Trong bảng xếp hạng năm nay, ông chủ Nhà Trắng lần đầu tiên trong 3 năm qua bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Theo tạp chí Forbes, nguyên nhân là do chủ nhân Điện Kremlin sau 12 năm cầm quyền vẫn tiếp tục giữ vững quyền lực, tái đắc cử tổng thống vào tháng 3-2012 trong khi ông Obama bị vướng vào cái tiền lệ "con vịt què" đối với một tổng thống nhiệm kỳ hai (cuối cùng), đặc biệt sau đợt khủng hoảng ngân sách và nợ công buộc Chính phủ Mỹ đóng cửa suốt 16 ngày.

Mặt khác, nhà lãnh đạo Mỹ đã quá do dự và thất bại trong vấn đề Syrie trong khi ông Putin lại "ghi điểm" bằng việc ngăn chặn chiến dịch không kích của Mỹ vào Syrie với kế hoạch buộc quốc gia Trung Đông phải giao nộp vũ khí hóa học. Ngoài "át chủ bài" Syrie, bê bối xung quanh vụ nghe lén toàn cầu của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và động thái cấp qui chế tị nạn cho nhân vật tiết lộ thông tin tình báo Edward Snowden của Mát-xcơ-va càng khiến uy tín của Tổng thống Obama bị giảm sút hơn hẳn so với tầm ảnh hưởng của nhà lãnh đạo Nga.

Ngoài hai nhân vật quyền lực trên, những vị trí còn lại trong tốp 10 bao gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ vị trí thứ 9 năm ngoái vươn lên thứ 3, kế đến là người đầu tiên xuất hiện trong danh sách của Forbes -Đức Giáo hoàng Francis, Thủ tướng Đức Angela Merkel chiếm vị trí thứ 5, theo sau là nhà sáng lập Microsoft Bill Gates, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke, Quốc vương Arabie Séoudite Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi và Michael Duke – Giám đốc điều hành tập đoàn Wal-Mart (Mỹ). Riêng Thủ tướng Anh David Cameron năm nay tuột một bậc xuống hạng 11.

ĐƯỜNG THẤT (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết