13/02/2026 - 08:42

Toàn hệ thống y tế sẵn sàng cấp cứu, đảm bảo công tác điều trị trong những ngày Tết 

Trong những ngày cận Tết, tại các bệnh viện, đội ngũ thầy thuốc vừa nỗ lực trong điều trị để người bệnh khỏe mạnh về nhà vui xuân; vừa lo sắp xếp gia đình, việc nhà để đảm bảo trực Tết...

Người dân khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. 

Những ngày này, khu vực sân, hành lang Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ được trang trí hoa, tiểu cảnh. Trong các phòng khám, lượng bệnh nhân vẫn đông đúc. Theo thống kê, ngày 9-2-2026, có gần 2.000 bệnh nhân khám ngoại trú; 551 bệnh nhân điều trị nội trú. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, đơn vị không tổ chức khám ngoại trú trong các ngày nghỉ Tết. Tuy nhiên, trong những ngày Tết, số ca cấp cứu thường có xu hướng tăng. Vì vậy, Bệnh viện đã chủ động phân công trực, bảo đảm nhân lực, thuốc men và trang thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận, xử trí kịp thời tất cả trường hợp cấp cứu; với mục tiêu đảm bảo cấp cứu hiệu quả tại hiện trường, trên đường vận chuyển và tại Bệnh viện. Xe cứu thương thường trực 24/24 sẵn sàng xuất phát khi có lệnh điều động. Khoa Hồi sức cấp cứu bố trí 1 tổ cấp cứu trực dự bị, để khi có trường hợp cần thiết tại hiện trường sẽ điều động vào trực tại phòng cấp cứu và tham gia cấp cứu 115 khi có yêu cầu. Nhân viên trực có mặt 24/24 tại Bệnh viện, tổ chức tiếp nhận và cấp cứu kịp thời các trường hợp đến cấp cứu tại chỗ. Các khoa tổ chức khám bệnh và chăm sóc chu đáo đối với người bệnh chưa thể xuất viện và còn điều trị trong những ngày nghỉ Tết.

Còn Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ tổ chức khám bệnh cả trong những ngày nghỉ Tết. Phòng Kế hoạch tổng hợp cho biết, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ tổ chức trực cấp cứu, điều trị nội trú 24/24. Về khám chữa bệnh ngoại trú, đến sáng thứ bảy 27 tháng Chạp, Bệnh viện vẫn tổ chức khám bảo hiểm y tế. Trong thời gian nghỉ Tết, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhi, Bệnh viện tổ chức khám ngoại trú theo yêu cầu, từ 7 giờ đến 21 giờ hằng ngày.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, đơn vị tổ chức tăng cường lực lượng thầy thuốc cho công tác điều trị vào các ngày 29 Tết, mùng 3 và mùng 6. Lãnh đạo Bệnh viện yêu cầu các bác sĩ trực tham vấn thường trú phải đủ trình độ để giải quyết các vấn đề trong phạm vi chuyên môn được phân công và phải mở điện thoại di động liên tục 24/24 giờ trong suốt thời gian trực. Bệnh viện yêu cầu nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ người bệnh, lưu ý văn hóa giao tiếp. Công tác khám theo yêu cầu nghỉ Tết từ ngày 29 Tết đến hết mùng 3, hoạt động lại bình thường vào ngày mùng 4. Bệnh viện yêu cầu các khoa lâm sàng ít bệnh nội trú, khoa khám bệnh phân công người trực tăng cường cho Khoa Cấp cứu. Với đặc thù lượng bệnh tăng ở Khoa Cấp cứu, Bệnh viện chuẩn bị giường bệnh, thuốc, phương tiện cấp cứu sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu kịp thời và hiệu quả; sẵn sàng đi cấp cứu ngoại viện 115 khi có yêu cầu chi viện của tuyến trước.

Theo lãnh đạo các bệnh viện tại TP Cần Thơ, đến thời điểm này, tuy lượng bệnh có giảm nhưng vẫn còn khá đông. Thông thường từ sau ngày 27 tháng Chạp, chỉ còn những ca bệnh nặng, buộc phải ở lại bệnh viện theo dõi và điều trị. Với những bệnh nhân này, các bệnh viện có tổ chức các hoạt động chăm lo để động viên tinh thần. Chẳng hạn như Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào chiều 29 Tết sẽ tổ chức tặng 150 phần quà (mỗi phần 500.000 đồng) đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn do Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ hỗ trợ. Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trao tặng quà (đường, sữa) đến tất cả các bệnh nhân còn ở lại điều trị trong Tết tại Bệnh viện. Tại Bệnh viện Huyết học - Truyền  máu TP Cần Thơ, đến sáng ngày 24 tháng Chạp, Bệnh viện còn gần 150 bệnh nhân nội trú đang điều trị. Chiều 29 Tết, Bệnh viện tổ chức ăn Tết cho người bệnh còn ở lại. Lãnh đạo Bệnh viện thăm hỏi, động viên, tặng quà và lì xì người bệnh…

Sở Y tế TP Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị y tế bố trí phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực 24/24 trong những ngày nghỉ Tết, đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời. Đội cấp cứu ngoại viện của các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng khi được điều động. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phân công cán bộ tổ chức trực dịch 24/24.

Bài, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết