09/08/2021 - 08:53

Tổ COVID cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh 

Với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, quận Bình Thủy triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19. Những ngày qua, các thành viên Tổ COVID cộng đồng tích cực cùng các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, góp phần “làm sạch địa bàn”, để quận có thêm “vùng xanh”. 

Lực lượng ĐVTN phường Long Tuyền kết hợp Tổ COVID cộng đồng khu vực đến tận nhà tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai báo y tế.

Lực lượng ĐVTN phường Long Tuyền kết hợp Tổ COVID cộng đồng khu vực đến tận nhà tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai báo y tế.

Theo Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 quận Bình Thủy, quận đã thành lập 437 Tổ COVID cộng đồng với 1.140 thành viên. Các thành viên Tổ COVID cộng đồng có nhiệm vụ phối hợp ban, ngành, đoàn thể cùng cấp “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, hướng dẫn bà con cài đặt Bluezone, NCOVI trên điện thoại thông minh và khai báo y tế bằng văn bản giấy. Bên cạnh đó, các thành viên của tổ thường xuyên nhắc nhở người dân ở tại nhà, hạn chế đi ra ngoài khi không thực sự cần thiết trong thời điểm giãn cách xã hội; kịp thời phát hiện, yêu cầu người về từ vùng dịch hoặc địa phương khác khai báo y tế để có biện pháp cách ly phù hợp; đồng thời thông tin về tình hình dịch bệnh hiện nay, hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc truy vết các trường hợp liên quan đến người nhiễm COVID-19.

Theo ông Trịnh Thanh Bình, Tổ phó Tổ COVID cộng đồng khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, Tổ có 9 thành viên, thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg, theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, khu vực cách ly khu vực, đeo khẩu trang, thực hiện khử khuẩn... Quá trình phát phiếu cho bà con đi mua hàng hóa thiết yếu, các thành viên nhắc nhở người dân thực hiện đúng quy định ghi trên phiếu, hạn chế ra đường khi chưa thật sự cần thiết. Bà Trương Thị Hai ở khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền, chia sẻ: “Qua nghe tuyên truyền mức độ nguy hiểm, sự lây nhiễm của dịch COVID-19, tôi chỉ đại diện gia đình đi mua nhu yếu phẩm vào các ngày được ghi trên phiếu, chấp hành đúng quy định Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp một phần nhỏ đẩy lùi dịch bệnh...”.      

Đoàn phường Long Tuyền đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia trực tại 12 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở các cửa ngõ ra vào phường; tham gia các Tổ COVID cộng đồng với tiêu chí xây dựng vành đai xanh trên toàn địa bàn phường. Theo anh Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, Bí thư Đoàn phường Long Tuyền, tính đến cuối tháng 7-2021, các đoàn viên của phường đã cùng Tổ COVID cộng đồng đến tận nhà bà con tuyên truyền, hướng dẫn 16.233 lượt người (72,05% nhân khẩu của phường) cài đặt Bluezone, NCOVI trên điện thoại thông minh và hướng dẫn bà con khai báo y tế bằng văn bản giấy. Đoàn phường còn bố trí 10-12 ĐVTN tham gia hỗ trợ nhóm truy vết và test nhanh tại các điểm nóng trên địa bàn phường để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Sắp tới, Đoàn phường vận động 2 ĐVTN tham gia trực 24/24 giờ ở điểm cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại và Trường THPT Bình Thủy. Tiếp tục đến nhà dân để tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai báo y tế bằng văn bản giấy hoặc cài Bluezone và NCOVI trên điện thoại thông minh, phấn đấu đến trung tuần tháng 8-2021, tất cả người dân trên địa bàn phường thực hiện khai báo y tế.

Ông Phạm Tuấn Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, cho biết: “Phường đã thành lập 35 Tổ COVID cộng đồng với 72 thành viên tham gia. Các Tổ COVID cộng đồng đã tích cực phối hợp ban, ngành, đoàn thể phường, đặc biệt là lực lượng ĐVTN đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. UBND phường chỉ đạo các Tổ COVID cộng đồng tiếp tục bám sát cơ sở, tuyên truyền, nhắc nhở bà con nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg; tích cực rà soát về nhân khẩu của từng hộ gia đình, kịp thời phát hiện có người từ nơi khác đến để báo ngay cơ quan chức năng giải quyết”.   

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết