Trung Quốc: Nổ khí gas tại nhà hàng khiến 7 người thiệt mạng
Nhà chức trách Trung Quốc ngày 14-3 cho biết đã mở cuộc điều tra về vụ nổ khí gas khiến 7 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương tại một nhà hàng ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc nước này.
Vụ nổ mạnh xảy ra khoảng 8h ngày 13-3 (giờ địa phương) tại một nhà hàng ở tầng trệt trong khu dân cư ở thành phố Tam Hà, phá hủy một tòa nhà 4 tầng. Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cho thấy vụ nổ lớn đã phá hủy các bức tường và trần nhà, tạo ra những cột khói khổng lồ.
Ít nhất 3 tòa nhà gần đó bị hư hại nghiêm trọng, trong đó một tòa nhà chỉ còn trơ khung. Các tòa nhà đối diện nơi xảy ra vụ nổ cũng bị vỡ kính và hư bảng hiệu, nhiều ô tô đậu gần đó cũng bị hư hại. Cư dân sống trong bán kính 500m từ hiện tường này đã được tạm thời sơ tán.
Tất cả những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Hiện 14 người đã được xuất viện.
Tại Trung Quốc trong những năm gần đây đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn chết người do rò rỉ khí gas. Tháng 6-2023, một vụ nổ gas tại một nhà hàng thịt nướng ở vùng Tây Bắc Ninh Hạ đã khiến 31 người thiệt mạng. Sau vụ việc, cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng các thiết bị và bếp gas để tránh rủi ro về an toàn.

Hiện trường vụ nổ tại nhà hàng ở thành phố Tam Hà. Ảnh: AFP/TTXVN
Xung đột Hamas-Israel: EU kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu để tăng hàng viện trợ vào Gaza
+ Đức “bật đèn xanh” vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho Gaza
Liên minh châu Âu (EU) ngày 14-3 đã kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu ngoài hành lang hàng hải Cyprus hiện có, nhằm gia tăng lượng hàng viện trợ đến Dải Gaza - nơi có 2,2 triệu người dân đang "bị đe dọa bởi nạn đói, bệnh tật và cái chết".
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Ủy viên EU về quản lý khủng hoảng Janez Lenarcic cho biết: "Chúng tôi kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu để có thêm viện trợ tới Dải Gaza, bao gồm cả khu vực miền Bắc, và để giảm bớt các hạn chế hải quan tổng thể".
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Lenarcic có cuộc trao đổi trực tuyến với Thủ tướng Qatar Abdulrahman Al Thani, các ngoại trưởng Cyprus, Mỹ và Anh, cùng Điều phối viên cấp cao của Liên hợp quốc về hoạt động nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza - bà Sigrid Kaag.
Phát biểu trên kênh truyền hình Aljazeera ngày 14-3, giới chức Phong trào Hồi giáo Hamas cũng khẳng định "viện trợ cho Gaza qua đường biển là không đủ".
+ Trong diễn biến mới nhất, Đức đã "bật đèn xanh" cho hoạt động không vận viện trợ nhân đạo tới Gaza. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius, cuộc không vận sẽ được quân đội Đức triển khai sớm nhất vào cuối tuần này. Dự kiến, hai máy bay vận tải C-130J Hercules của Đức sẽ tham gia chiến dịch không vận, trong đó mỗi máy bay có thể vận chuyển tới 18 tấn hàng hóa.
Hoạt động không vận thả hàng viện trợ nhân đạo cho người dân tại Dải Gaza do Jordan khởi xướng và hiện có sự tham gia của Mỹ và Pháp.

Người dân Palestine đổ xô chạy về phía những kiện hàng viện trợ đang được máy bay thả xuống. Ảnh: Sky News
Châu Âu chạy đua trang bị tên lửa phòng không
Tập đoàn công nghiệp quốc phòng MBDA của Đức - nhà sản xuất tên lửa lớn thứ hai thế giới, đã nhận được đơn đặt hàng kỷ lục vào năm 2023, khi các nước châu Âu tăng cường hệ thống phòng không.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chủ tịch MBDA Eric Beranger cho biết tập đoàn đã nhận được số đơn đặt hàng tổng trị giá 9,9 tỉ euro (10 tỉ USD) vào năm 2023, tăng từ 5,1 tỉ euro năm 2021. Khoảng 70% số đơn đặt hàng này liên quan đến các tên lửa phòng không như Mistral, CAMM, Mica và Aster. Ông Beranger cho biết thêm tập đoàn đang tìm cách tăng tốc độ sản xuất, bất chấp tình trạng gián đoạn trong chuỗi cung ứng.
MBDA kết thúc năm 2023 với số đơn hàng tồn đọng (chưa giao cho khách hàng) trị giá 28 tỉ euro, tăng 10% so với năm 2022. Doanh thu của tập đoàn trong năm tăng 7% lên 4,5 tỉ euro. Theo đó, Ý và Pháp đã ký một đơn đặt hàng chung để cung cấp gần 700 tên lửa Aster cho lực lượng hải quân và mặt đất, còn Ba Lan chi 2,2 tỉ euro cho 44 bệ phóng và vài trăm tên lửa phòng không CAMM.
Tập đoàn MBDA thuộc sở hữu của các công ty Airbus (37,5%), BAE Systems của Anh (37,5%) và Leonardo của Ý (25%).

Một hệ thống tên lửa phòng không CAMM. Ảnh: MBDA
PV (TTXVN)