27/02/2017 - 20:29

Tín hiệu vui cho thể thao cơ sở

Sau khi bàn giao sân vận động (SVĐ) quận Thốt Nốt hôm 23-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tiếp tục xúc tiến xây dựng SVĐ quận Ô Môn. Các công trình này khi đưa vào sử dụng sẽ giải quyết phần nào khó khăn về cơ sở vật chất, giúp phong trào thể thao quần chúng phát triển.

SVĐ quận Thốt Nốt (tại phường Trung Kiên), được bàn giao lại cho Trung tâm Văn hóa- Thể thao quận Thốt Nốt quản lý và khai thác sử dụng, có diện tích gần 2 ha được trồng cỏ tự nhiên và đường spite 6 làn chạy 100m. Thốt Nốt là địa phương đầu tiên được xây SVĐ có sân bóng đá đạt chuẩn thi đấu 11 người, với các trang thiết bị hiện đại. Ông Nguyễn Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Thốt Nốt, phấn khởi: "Thốt Nốt từng là cái nôi của phong trào bóng đá, có sân bãi tập luyện đạt chuẩn sẽ hỗ trợ phát triển môn thể thao này, mà trước hết là hiện thực hóa kế hoạch thành lập CLB bóng đá trọng điểm ở cơ sở. Ngoài bóng đá, điền kinh, các môn thể thao khác cũng có nơi tập luyện, có cơ hội phát triển".

 Nhân viên chăm sóc mặt sân cỏ Thốt Nốt chuẩn bị tổ chức Giải bóng đá TP Cần Thơ năm 2017 vào tháng 4 tới.

Sau Thốt Nốt, SVĐ quận Ô Môn dự kiến cũng sẽ được đưa vào sử dụng trong tháng 4 tới, có diện tích gần 3 ha với sân cỏ tự nhiên và 6 đường spite 400m. Đội tuyển bóng đá quận Ô Môn cũng đã nhiều lần vô địch thành phố vào những năm trước và đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển Cần Thơ. Có sân mới, rộng và đẹp, Ô Môn có thể phát triển mạnh hơn nữa phong trào bóng đá, điền kinh và nhiều môn khác.

Sau Thốt Nốt và Ô Môn, lần lượt các quận, huyện còn lại sẽ được xây SVĐ để phục vụ cho nhu cầu tập luyện thể thao. Các SVĐ được xây ở vị trí đông dân cư, thuận lợi cho mọi người đến sinh hoạt.

Năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã triển khai kế hoạch luân phiên tổ chức các giải thể thao cấp thành phố tại các quận, huyện, nhằm khuyến khích phong trào thể thao ở từng địa phương. Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: "Chúng tôi luôn xác định rằng đẩy mạnh thể thao phong trào là nền tảng cho sự phát triển thể thao Cần Thơ trong tương lai. Việc xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện ở các quận, huyện là một trong những yêu cầu cấp thiết nhằm phát triển thể thao quần chúng theo đúng kế hoạch đến năm 2020. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ triển khai xây SVĐ lần lượt ở các quận, huyện còn lại".

Hy vọng, các quận, huyện khi có cơ sở vật chất sẽ gầy dựng và đẩy mạnh phong trào TDTT ở địa phương, góp phần cho sự phát triển chung của phong trào thể thao thành phố. Những người tâm huyết với thể thao Cần Thơ nhận định: Với những sân bãi được đầu tư tốt, bóng đá Cần Thơ nói riêng và thể thao Cần Thơ nói chung đang có cơ hội phát triển trở lại, sôi nổi và đạt nhiều thành tích như những năm 1990.

Bài, ảnh: XUÂN THANH

Chia sẻ bài viết