28/07/2026 - 08:56

Tín hiệu vui cho pickleball Cần Thơ 

Môn pickleball Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026 khép lại sau những cuộc tranh tài sôi nổi với chất lượng chuyên môn cao, cho thấy bộ môn mới này đang từng bước khẳng định vị thế, có thể mở rộng phong trào vững chắc tại địa phương.

Trận chung kết nội dung đôi nam - nữ diễn ra kịch tính.

Để lại dấu ấn đậm nét tại giải là Cụm 19 - xã Hòa Tú và Cụm 4 - phường Bình Thủy, khi 2 đơn vị cùng "chia nhau" 5 HCV ở cả 5 nội dung thi đấu (Cụm 19 giành 2 HCV ở nội dung đơn nam và đôi nam; Cụm 4 giành 3 HCV nội dung đơn nữ, đôi nữ và đôi nam - nữ). Kết quả này không chỉ phản ánh chất lượng VĐV, mà còn cho thấy sự đầu tư bài bản, định hướng phát triển lâu dài của các xã, phường đối với môn thể thao mới.

Góp công vào thành tích của Cụm 4 - phường Bình Thủy là VĐV Trương Ngọc Ánh Duyên với 2 HCV nội dung đôi nữ và nội dung đôi nam - nữ. Ánh Duyên đã chiến thắng đối thủ bằng lối chơi thông minh, khả năng di chuyển linh hoạt, phối hợp ăn ý cùng đồng đội và luôn giữ được sự bình tĩnh ở những thời điểm quyết định.

VĐV Ánh Duyên chia sẻ: “Tôi duy trì tập luyện pickleball hằng ngày tại CLB nên hiểu ý đồng đội trong từng tình huống. Đó là yếu tố quan trọng giúp chúng tôi thi đấu hiệu quả và giành kết quả tốt”.

Nếu Ánh Duyên chững chạc trong thi đấu thì VĐV Lâm Gia Huy, Cụm 19 - xã Hòa Tú, lại mang đến bất ngờ bằng sự bứt phá của sức trẻ. Mới 16 tuổi và chỉ làm quen với pickleball khoảng một năm rưỡi, Gia Huy đã xuất sắc giành HCV đơn nam và cùng cha là VĐV Lâm Minh Trung đăng quang ở nội dung đôi nam tại giải. 

Hai tấm HCV không chỉ ghi nhận tài năng của Gia Huy mà còn tạo hình ảnh đẹp tại giải đấu khi người cha vừa là đồng đội, vừa là người truyền cảm hứng, đồng hành cùng con trên hành trình chinh phục giải. Gia Huy cho biết được gia đình tạo điều kiện tham dự nhiều giải thuộc hệ thống pickleball chuyên nghiệp để tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện tâm lý thi đấu. Bên cạnh đó, cả gia đình đều yêu thích pickleball và có sân tập riêng giúp việc luyện tập được duy trì thường xuyên, tạo nền tảng vững vàng về kỹ thuật, thể lực, bản lĩnh.

Dù mới được đưa vào đại hội lần đầu, nhưng các trận đấu của môn pickleball diễn ra với chất lượng chuyên môn khá cao. Nhiều VĐV có nền tảng kỹ thuật, bản lĩnh và tư duy chiến thuật tốt. Vì vậy, các trận đấu diễn ra hấp dẫn, tạo không khí sôi động và thu hút đông đảo người hâm mộ đến cổ vũ.

Ông Tô Ngọc Huy, phụ trách môn pickleball Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026, cho biết: “Dù là môn thể thao mới nhưng các đơn vị đều chuẩn bị lực lượng khá kỹ trước khi tham dự, thu hút 21 cụm xã, phường tranh tài, các trận đấu diễn ra kịch tính, hấp dẫn. Nhiều địa phương đã xây dựng được lực lượng VĐV có chất lượng, tạo nền tảng thuận lợi để pickleball tiếp tục phát triển trong thời gian tới”.

Khép lại giải đấu, pickleball đã tạo được sự lan tỏa phong trào, mở ra triển vọng xây dựng hệ thống thi đấu bài bản, với lực lượng kế cận giàu tiềm năng.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết