22/12/2012 - 08:32

Tín hiệu khả quan cho mối quan hệ Nhật- Hàn

Nhật báo Phố Wall của Mỹ hôm 21-12 đưa tin, hai nhà lãnh đạo sắp tới của Hàn Quốc và Nhật Bản đều lên tiếng cho biết sẽ tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa hai bên nhằm nỗ lực cải thiện mối quan hệ vốn căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ thời gian gần đây, phát đi tín hiệu về chủ trương áp dụng "quyền lực mềm" trong giới lãnh đạo của cả 2 nước thời gian tới.

Ông Shinzo Abe (trái) và bà Park Geun-hye được kỳ vọng sẽ làm ấm mối quan hệ Nhật-Hàn vốn nguội lạnh do căng thẳng tranh chấp lãnh thổ. Ảnh: Asahi Shimbun. 

Chiến thắng của bà Park Geun-hye trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc vừa qua đồng thời đã khép lại giai đoạn chuyển giao quyền lực chính trị của ba cường quốc Trung Quốc- Hàn Quốc- Nhật Bản ở khu vực Đông Bắc Á. Trước đó, căng thẳng ngoại giao giữa ba nước đã bùng lên xung quanh các vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh thổ. Mặc dù vậy, cả 3 quốc gia đều mong muốn giữ mối quan hệ ổn định trước những thách thức an ninh mà khu vực phải đối mặt cùng lợi ích chung từ thương mại và hợp tác kinh tế.

Thủ tướng vừa đắc cử của Nhật Bản Shinzo Abe trong một tuyên bố hôm 20-12 nói rằng ông rất hoan nghênh chiến thắng của bà Park Geun-hye, và lưu ý về khả năng Tokyo và Seoul cùng chia sẻ các giá trị cũng như lợi ích chiến lược, đồng thời phối hợp chặt chẽ để bảo vệ an ninh khu vực và củng cố mối quan hệ. "Tôi mong muốn tạo môi trường thuận lợi nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau với tân lãnh đạo Park trong nỗ lực thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương Nhật- Hàn"- ông Abe khẳng định.

Về phần nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, trong một phát biểu sau chiến thắng, bà Park cũng cho biết "sẽ cố gắng để mở rộng hòa giải, hợp tác và hòa bình trong khu vực Đông Bắc Á dựa trên tính chính xác của lịch sử", đồng thời ngụ ý về một lời xin lỗi chính thức từ Nhật Bản về những hành động trong thời kỳ xâm lược bán đảo Triều Tiên một thế kỷ trước đây. Hồi tháng trước, bà Park cũng từng nhận định: "Nhật Bản là một láng giềng quan trọng và hợp tác song phương là rất cần thiết".

Theo trang tin tức Mainichi Daily News của Nhật, vị tân Thủ tướng sắp tới của xứ sở Mặt trời mọc nhiều khả năng sẽ tham dự buổi lễ nhậm chức của bà Park dự kiến diễn ra vào ngày 25-2 năm sau để khởi động quá trình cải thiện quan hệ giữa hai nước. Do đó, Tokyo cũng đang cân nhắc có nên tổ chức sự kiện "Ngày Takeshima"- vốn diễn ra ngày 22-12 hàng năm nhằm khẳng định "chủ quyền" của Nhật Bản đối với hòn đảo cùng tên mà phía Hàn Quốc cũng tuyên bố sở hữu với tên đảo Dokdo hay không. Bởi như tờ báo này viết: "Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Abe nhận thấy mối quan hệ với Hàn Quốc là rất quan trọng, và cả hai nước muốn hợp tác để thúc đẩy sự phát triển trong khu vực". Phát biểu với tờ Mainichi, một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho rằng "hòa bình và ổn định của khu vực Đông Á là vấn đề không kém phần quan trọng đối với cả hai nước, nên chính phủ mới của Hàn Quốc sẽ không phá vỡ mối quan hệ hợp tác gần gũi hiện tại với Mỹ và Nhật Bản".

VI VI (Theo WSJ, UPI)

Chia sẻ bài viết